Không có chuyện dùng tỏi trị dứt COVID-19 trong vài giờ đồng hồ

(PLO)- Nhiều chiêu dùng tỏi trị COVID-19 chưa qua kiểm chứng xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Để tăng tính thuyết phục, có tài khoản còn nhấn mạnh bài thuốc được F0 đã mất về hướng dẫn trong giấc mơ.

Cụ thể, nhiều tài khoản Facebook đã tiếp cận các nhóm F0 trên mạng xã hội này để truyền bá các bài thuốc dân gian, truyền miệng. Hầu hết các bài thuốc trên đều lấy tỏi làm dược liệu chủ yếu. Bài thuốc hướng dẫn F0 dùng uống nước tỏi, ăn tỏi, xông tỏi… thậm chí ngâm tỏi với mật ong cho để điều trị cho trẻ em mắc COVID-19.

Nhiều bài thuốc chưa kiểm chứng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tài khoản PTPT rất tích cực chia sẻ, bình luận thành phần, cách sử dụng của bài thuốc tỏi trị COVID-19 dưới mỗi lời cầu cứu của F0 đang điều trị tại nhà. Nhiều người tin tưởng và hỏi về bài thuốc thì T. khẳng định đã nhiều người khỏi bệnh nhờ làm theo hướng dẫn của T.

Trong vai một F0 đang ho ra máu, khó thở, PV Pháp Luật TP.HCM nhắn tin hỏi thêm thông tin về bài thuốc thì tài khoản PTPT nhiệt tình hướng dẫn. T. khẳng định chỉ cần làm đúng như bài thuốc sẽ khỏi COVID-19 trong vòng vài giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, T. yêu cầu F0 chỉ dùng bài thuốc tỏi, không cần sử dụng thuốc do y tế địa phương cấp để trị COVID-19.

Ngoài bài thuốc từ tỏi, nhiều người còn khuyên F0 dùng các dược liệu khác như lá lốt, tía tô, hẹ, muối… để uống, xông. Thậm chí, để tăng tính thuyết phục, có tài khoản còn nhấn mạnh bài thuốc được F0 đã mất hướng dẫn trong giấc mơ. Ngoài trị COVID-19, các chủ tài khoản FB này còn khẳng định, các bài thuốc còn có tác dụng chữa các triệu chứng hậu COVID-19, hoặc tác dụng phụ, “độc tố” của vaccine COVID-19.

Không có chuyện dùng tỏi trị được COVID-19 chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Nhận định về các bài thuốc lan truyền trên mạng, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, cho biết với những bài thuốc lan truyền trên mạng, bệnh nhân không nên tin. Đây là các bài thuốc chưa qua kiểm chứng.

Lương y Nguyễn Xuân Hướng phân tích: “Tỏi có tính cay nóng, tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Thế nhưng, việc ăn quá nhiều tỏi sẽ gây viêm dạ dày. Tỏi không có tác dụng chữa COVID-19. Có thể, bài thuốc ngẫu nhiên phù hợp với người này nhưng lại không có tác dụng với người khác. Việc sử dụng thảo dược phải tùy theo cơ địa, âm dương hàn nhiệt của từng người. Cho nên, bà con không nên chủ quan, tin tưởng vào các bài thuốc dân gian, truyền miệng trên mạng xã hội”.

Cũng theo lương y Nguyễn Xuân Hướng, việc dùng bài thuốc tràn lan mà không sử dụng thuốc do y tế địa phương cung cấp để trị COVID-19 là rất sai lầm. Thuốc tây đã có thử nghiệm lâm sàng, còn bài thuốc đông y chưa qua thử nghiệm. Các bài thuốc đông y do các lương y giới thiệu thì cũng chỉ mới dùng để hỗ trợ, chứ không thể thay thế phác đồ điều trị COVID-19 do Bộ Y tế hướng dẫn.

7 loại thuốc uống và tiêm điều trị COVID-19, hy vọng mới cho Việt Nam
7 loại thuốc uống và tiêm điều trị COVID-19, hy vọng mới cho Việt Nam
(PLO)- Ngày 26-8, Bộ Y tế có quyết định phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 cho 33 đơn vị tại Việt Nam. Đây là 1 trong 7 loại thuốc bước đầu được chứng minh có hiệu quả trong điều trị COVID-19 trên thế giới, đem lại hy vọng mới cho Việt Nam. Cụ thể 3 loại thuốc viên uống và 4 loại tiêm tĩnh mạch này như sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.