Không chấp nhận tiền tác quyền rẻ mạt

Từ năm tới, NXB Giáo dục phải xin phép các nhà văn khi sử dụng tác phẩm vào sách giáo khoa, nếu tác giả không đồng ý mà sử dụng là phạm pháp.

Tại hội thảo “Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học” diễn ra ngày 9-12 ở Hà Nội, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC) đã đề nghị các nhà văn cho ý kiến sẽ tiếp tục xử lý sự việc với Nhà Xuất bản Giáo dục (NXB GD) như thế nào khi nhà NXB này nhiều năm đưa tác phẩm của họ vào sách giáo khoa (SGK) mà không xin phép.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Giám đốc VLCC, đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, VLCC làm công văn thông báo cho NXB GD về việc dừng đàm phán, làm kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và các cấp cao hơn. Thứ hai, không dừng đàm phán nhưng vẫn thu tiền tác quyền theo Nghị định 18. Giai đoạn từ năm 2014  trở về trước, đề nghị các cơ quan xử phạt NXB GD về hành vi xâm phạm bản quyền.

Trước đó, NXB GD đề xuất tính nhuận bút theo mục 12 điều 13 Nghị định 18. Ví dụ, một tác phẩm của nhà văn Tô Hoài in khoảng 6 trang trong SGK nhuận bút được 270.000 đồng, mỗi lần tái bản được từ 25.000 - 30.000 đồng. Tổng cộng tiền bản quyền tác phẩm trong 12 năm qua, ông được nhận là 600.000 đồng. “Nhuận bút cho các nhà văn phải xứng đáng với công sức họ bỏ ra chứ không phải như cách tính của NXB GD” - ông Đỗ Hàn, Phó Giám đốc VLCC nói.

Các nhà văn đề nghị NXB Giáo dục phải tôn trọng tác giả khi sử dụng tác phẩm vào sách giáo khoa Ảnh: TẤN THẠNH
Các nhà văn đề nghị NXB Giáo dục phải tôn trọng tác giả khi sử dụng tác phẩm vào sách giáo khoa Ảnh: TẤN THẠNH

Theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nếu NXB GD phát sách cho học sinh, các nhà văn sẵn sàng không nhận nhuận bút nhưng trên thực tế, rất nhiều công ty, NXB đang hưởng lợi từ việc in ấn, xuất bản SGK.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết trong tuần tới sẽ mời NXB GD đến làm việc về vấn đề này. Cục cũng sẽ mời cả đại diện Cục Xuất bản, cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 18 để làm rõ các điểm còn chưa thống nhất giữa VLCC và NXB GD. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.