Không chấp nhận du khách mặc áo in hình ‘đường lưỡi bò’

(PL)- Chiều 14-5, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), cho hay đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh xử lý vụ một đoàn khách du lịch người Trung Quốc mặc áo thun in hình “đường lưỡi bò” xuất hiện tại sân bay Cam Ranh.

Trước đó, tối 13-5, đoàn khách này đã làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh, sau đó ra khu vực bên ngoài để chuẩn bị lên xe đi Nha Trang. Lúc này, hơn 10 người Trung Quốc cởi áo khoác, còn lại áo thun trắng, phía sau có in hình bản đồ Trung Quốc với “đường lưỡi bò”. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng sân bay đã yêu cầu các khách này phải thay ngay áo khác.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại du lịch Aladin (TP Nha Trang) xác nhận đoàn khách trên đi theo tour do doanh nghiệp này tổ chức, xuất phát từ TP Tây An, Trung Quốc đến Cam Ranh.

“Trước đó họ mặc áo khoác nên chúng tôi không phát hiện. Thật sự tình huống này không lường trước được” - đại diện công ty chia sẻ.

Đoàn khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ Trung Quốc kèm hình “đường lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh. (Ảnh trên mạng xã hội)

Công ty du lịch đã yêu cầu những người trong đoàn đưa ra toàn bộ áo có in hình “đường lưỡi bò” để giao nộp cơ quan công an tiêu hủy. Khách nào còn giữ áo lại công ty sẽ không cho đi tham quan và trình báo cơ quan chức năng. Khách đi tour cho biết đã mua áo từ Trung Quốc để đi du lịch Việt Nam. Một số khác cho biết chỉ mua theo nhau chứ không hiểu ý nghĩa.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thông tin đang đề nghị trích xuất camera an ninh tại sân bay để làm rõ sự việc, có hướng xử lý đúng luật đối với công ty du lịch và đoàn khách. Trong khi đó, ông Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: “Chúng tôi đang chờ kết quả xác minh, xử lý của các cơ quan chức năng và chỉ đạo của UBND tỉnh để có ý kiến chính thức. Hành động trên của nhóm khách này là không thể chấp nhận”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.