Không chấp nhận các thầy cô giáo vi phạm đạo đức

(PLO)- Giáo viên dạy chưa giỏi có thể kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn thêm nhưng nếu vi phạm đạo đức nhà giáo thì đề nghị hiệu trưởng phải xử lý.

Đây là yêu cầu được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đặt ra tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của cấp tiểu học diễn ra vào chiều 16-8.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM  (thứ năm từ trái sang), tặng bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu tại hội nghị, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong năm qua, chất lượng giáo dục tiểu học luôn giữ vững. Hiện nay toàn TP có 62,96% học sinh được học tin học, 94,9% học sinh được học môn tiếng Anh ở cả năm khối lớp. Việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học được đẩy mạnh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn đã ngày càng cụ thể, hiểu quả….

Tuy nhiên, theo bà Thúy, giáo dục tiểu học cần rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề sau như có giáo viên chưa chuẩn bị bài tốt khi lên lớp; công tác an toàn trường học cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên trong mọi trường hợp, các vật dụng (bàn, ghế, tủ, kệ…) còn đặt nhiều nơi, có thể gây nguy hiểm cho học sinh. Đặc biệt, còn có giáo viên xử phạt học sinh phản sư phạm.

Đề cập đến vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh: “Giáo viên có thể dạy chưa giỏi nhưng phạt học sinh không đúng mực là không thể chấp nhận. Tôi đề nghị chúng ta phải nghiêm cấm những hành vi trên. Giáo viên dạy chưa giỏi, có thể kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn thêm nhưng nếu vi phạm đạo đức nhà giáo thì đề nghị hiệu trưởng phải xử lý. Chúng ta không chấp nhận các hành vi phản giáo dục của các thầy cô giáo”.

Cũng theo ông Hiếu, thầy cô là người giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống và yêu cầu học trò nghiêm túc thực hiện thì giáo viên phải mẫu mực, phải nâng niu, yêu thương trò, không thể phạt học sinh kiểu phản giáo dục.

“Tôi nghĩ chúng ta nên rà soát và ngay trong sinh hoạt ngày đầu năm học cần phải nhấn mạnh vấn đề này. Có thể chúng ta thiếu đội ngũ giáo viên nhưng không chấp nhận các thầy cô giáo vi phạm đạo đức”. 

Ông Hiếu cho biết thêm công tác an toàn trường học cần được đề cao. Sau sự việc ở Trường Gateway, vấn đề này lại khiến dư luận lo lắng.

“Tai nạn, thương tích xảy ra là do bất cẩn và không thực hiện đúng quy trình. Cho nên, tôi đề nghị trường học luôn luôn xây dựng quy trình và kiểm tra nghiêm ngặt quy trình đó để đảm bảo các bước đều đã được triển khai ai toàn. Chúng ta đừng bao giờ chủ quan, cho rằng phương án của mình là an toàn tuyệt đối mà hãy cố gắng kiểm tra một cách cẩn thận” - ông Hiếu nói.

“Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ nay đến tháng 12 -2019, các địa phương phải tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy chương trình phổ thông 2018. TP.HCM với hơn 4000 lớp học ở lớp 1, phòng giáo dục tiểu học phải tính toán kế hoạch thực hiện, dự trù kinh phí như thế nào. Đặc biệt, chúng ta sẽ tiến hành bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên đứng lớp. Công việc này cần phải được triển khai ngay” - ông Hiếu chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.