Khởi động hành trình đỏ ở phía Bắc

(PLO) - Sáng 10-7, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ tiễn đoàn hành trình đỏ phía Bắc lên đường.

Hành trình Đỏ 2017 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 1 – 31-7 tại 28 tỉnh thành, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 đơn vị máu. Đây là chương trình trọng tâm trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Trải qua 4 kỳ tổ chức (từ năm 2013 đến năm 2016), Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại 43 tỉnh/thành phố trên cả nước, tiếp nhận được 74.965 đơn vị máu, mang lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu. 

Hành trình Đỏ lần V-2017 nhận được sự quan tâm của 28 tỉnh, thành, trong đó nhiều địa phương đã tổ chức Hành trình Đỏ 3-4 năm liên tiếp như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn... Ngoài ra, cũng có những địa phương lần đầu tổ chức như Long An, Đồng Nai.

Hai đoàn hành trình với 140 tình nguyện viên, được chia thành hai cánh: Hành trình Đỏ cánh phía Nam xuất phát từ Đất Mũi (Cà Mau), đi qua 18 tỉnh, thành. Hành trình Đỏ phía Bắc xuất phát từ Phú Thọ, đi qua chính tỉnh, thành vùng Đông Bắc. Hai đoàn sẽ cùng hội quân tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27-7 và tổ chức một chuỗi các sự kiện trong đó có ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (29-7).

Ngày 1-7 vừa qua, Lễ xuất quân Hành trình Đỏ cánh phía Nam và ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Mũi đã được tổ chức tại Cà Mau, đoàn đã di chuyển qua Kiên Giang, Cần Thơ, Long An, TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu. Ngày 10-7, đoàn Hành trình Đỏ cánh phía Bắc đã chính thức lên đường.

GS.TS Nguyễn Anh Trí - Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ - 2017 cho biết tình trạng thiếu máu còn diễn ra ở nhiều nước trên thế giới

Những chương trình như Hành trình Đỏ sẽ góp phần đáng kể trong việc đáp ứng ngay lượng máu lớn cho cấp cứu, điều trị đồng thời vẫn tạo được hiệu ứng truyền thông lâu dài và mạnh mẽ về hiến máu để nâng cao nhận thức của người dân. 

Ngay sau khi lên đường đoàn Hành trình Đỏ cánh phía Bắc sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tại tỉnh Phú Thọ như Lễ xuất quân...

Ban Chỉ đạo HMTN, các Trung tâm truyền máu, bệnh viện trên cả nước đã thuần thục việc vận động và tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu trong một ngày, thuần thục các quy trình xử lý máu, đảm bảo an toàn truyền máu tại địa phương, điều tiết máu giữa các tỉnh, thành...

Khởi động hành trình đỏ ở phía Bắc ảnh 10

Bên cạnh đó sẽ thăm hỏi, tặng quà, tổ chức giao lưu với thương binh tại Khu điều dưỡng Thương binh nặng; Khai mạc chương trình Giọt hồng Đất Tổ; Ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Tổ; Dâng hương các Vua Hùng và thăm quan Khu di tích Đền Hùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.