Khởi động cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn dành cho người trẻ tại TP.HCM

(PLO)- Cuộc thi khởi nghiệp do Trường Đại học Bách khoa tổ chức năm 2025 dành cho học sinh, sinh viên, startup và cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa phát động cuộc thi Bách Khoa Innovation (BKI) năm 2025.

Đây là năm thứ 8 cuộc thi về về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức ở quy mô lớn của khu vực phía Nam và cả nước.

Theo PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng trường, cuộc thi nhằm kết nối các trường đại học, doanh nghiệp, startup và học sinh - sinh viên không chỉ ở Việt Nam mà còn từ khắp nơi trên thế giới để cùng hợp tác, giải quyết những bài toán đổi mới sáng tạo chuyên sâu và thực tiễn.

Thông qua cuộc thi, các sáng kiến sẽ được khai phá, đặc biệt là sáng kiến khoa học công nghệ, đồng thời tạo trợ lực để người trẻ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và nhà đầu tư.

Ban tổ chức cho biết đối tượng của cuộc thi được mở rộng đến bốn bảng, gồm: Học sinh, sinh viên (hoặc cựu sinh viên tốt nghiệp trong 2 năm), start-up (thành lập từ tháng 1-2020 trở đi) và bảng đại học - doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt của cuộc thi khởi nghiệp này là các đội sẽ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh để trình bày tại cuộc thi.

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo bách khoa năm 2025
Các đội thi sẽ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh để trình bày với ban giám khảo. Trong ảnh, sinh viên thuyết trình về dự án ở chung kết cuộc thi năm 2024. Ảnh: QN

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo lần này không giới hạn phạm vi ý tưởng, trải rộng trên các lĩnh vực từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật môi trường, hóa học đến cơ điện tử và nhiều lĩnh vực khác.

Dự án của các đội thi sẽ được đánh giá dựa trên tính đổi mới sáng tạo, mô hình thử nghiệm đầu tiên, khả năng thị trường, đội ngũ thực hiện và người cố vấn cùng kỹ năng thuyết trình.

Trong đó, đội thi ở bảng đại học - doanh nghiệp là sự tham gia của doanh nghiệp và sẽ giải quyết bài toán là các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp. Theo đại diện trường, sự xuất hiện của các doanh nghiệp tham gia ở vai trò đội thi sẽ mang đến những thử thách và cũng tạo cơ hội để các đội thi nắm bắt các vấn đề thực tế liên quan đến giải pháp kỹ thuật, kinh doanh, vừa giúp tăng cường kết nối nhà trường - doanh nghiệp.

Tổng giải thưởng của cuộc thi khởi nghiệp năm nay hơn 600 triệu đồng và các gói hỗ trợ phát triển dự án sau cuộc thi. Đặc biệt, ban tổ chức còn hỗ trợ chi phí đi lại cho đội thi nước ngoài (tối đa 500 USD cho hai người/đội) và các đội thi từ Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.