Khởi động cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THPT chuyên

(PLO)- Năm 2022, cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead mùa 3 sẽ có hơn 30 trường THPT chuyên trên cả nước tham gia với chủ đề chính là “Phát triển nguồn vốn nhân lực” (Human Capital Development).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2022, cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak-to-Lead mùa 3 sẽ có hơn 30 trường THPT chuyên trên cả nước tham gia với chủ đề chính là “Phát triển nguồn vốn nhân lực” (Human Capital Development).

Các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Speak-to-Lead năm 2021. Ảnh: BTC

Các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Speak-to-Lead năm 2021. Ảnh: BTC

Ông Phạm Giang Linh, đại diện ban tổ chức cuộc thi Speak-to-Lead, cho rằng tiếng Anh đối với học sinh không chỉ là việc học bắt buộc để đối phó với các kỳ thi mà còn là tiền đề và hành trang quyết định tương lai sự nghiệp của mỗi người sau này. Tuy nhiên, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy có hơn 51% thí sinh đạt điểm dưới trung bình cho thấy việc học tiếng Anh chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, gây lãng phí nguồn lực.

Năm 2022, cuộc thi dự kiến kéo dài từ ngày 25-10-2022 đến 12-1-2023 với ba vòng thi gồm sơ khảo cấp trường và vòng khu vực tổ chức trực tuyến, riêng vòng chung kết tổ chức trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.