Khóc ròng vì cá ngừ bị 'giam lỏng' tại cảng

(PLO)- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thủy sản có sử dụng cá ngừ nhập khẩu hai tuần nay đang bị đình trệ do quy định bất cập trong Thông tư số 36 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phản ánh về vấn đề này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết Điều 1, Thông tư 36 sửa đổi một số quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy hải sản yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam phải cung cấp “bản sao giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp”.

Giấy xác nhận phải có các thông tin: tên, số đăng ký, quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt và tàu vận chuyển; tên loại sản phẩm thủy sản, số lượng, thời gian bốc dỡ, địa điểm bốc dỡ, điều kiện lưu giữ sản phẩm, sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, không trải qua các công đoạn nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ.

Nhưng rà soát lại quá trình khai thác, đánh bắt, vận chuyển hải sản mà các doanh nghiệp trong nước nhập về, VASEP thấy các cảng trung chuyển của các quốc gia, vùng lãnh thổ đều từ chối cấp loại giấy xác nhận này.

Từ giữa tháng 2 vừa qua, một số doanh nghiệp nhập khẩu cá ngừ nguyên liệu cho chế biến hải sản trong nước đã gặp khó do thiếu giấy xác nhận, hải quan từ chối thông qua. Nhiều container cá ngừ đang bị ách tắc tại cảng, gây tốn kém chi phí bến bãi, các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu sản xuất.

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, Thông tư 36 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25-12-2018, có hiệu lực từ 10-2-2019.

Khi doanh nghiệp biết tới nội dung thông tư này thì đã cận kề ngày có hiệu lực. Trong khi hợp đồng mua hàng đã ký từ trước đó, nên không thể xoay xở kịp.

Từ thực tế ấy, VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét chỉ đạo tháo gỡ, có quy định chuyển tiếp, tạo điều kiện thông quan cho các lô hàng nhập về nước trước ngày 31-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.