Khổ sở vì con tâm thần bị xâm hại

Con bị xâm hại nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý khiến gia đình hoang mang, lo lắng...
“Mấy tháng qua, tôi đã báo với cơ quan chức năng chuyện con gái tôi bị chủ phòng trọ giở trò đồi bại nhưng xã nói đã chuyển lên huyện, còn huyện thì không cho chúng tôi biết tình hình thế nào. Tôi mấy lần đến hỏi nhưng công an huyện không cho vào và tôi cũng không biết liên hệ với ai để biết thông tin” - bà Cao Thị Mão, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn

(TP.HCM), lo lắng.

Bà Mão cho biết mẹ con bà đơn chiếc từ Bắc vào thuê nhà trọ của ông T. để mưu sinh. Hằng ngày bà đi mua bán ve chai. Đứa con gái 16 tuổi, trí não phát triển không bình thường thì quanh quẩn ở nhà. Ba tháng trước, một người hàng xóm báo cho bà biết là thấy ông chủ phòng trọ có hành vi xâm hại con gái bà. Nghe xong bà rụng rời, gặng hỏi thì con bảo đúng là có chuyện đó. Bà vội báo với công an.

Cháu V. đang kể lại vụ việc bị xâm hại. Ảnh: ÁI NHÂN

“Sau đó thì công an xã lập hồ sơ ban đầu rồi chuyển lên công an huyện. Một thời gian nữa, công an huyện xuống đưa giấy cho tôi đưa con đi giám định. Nhưng kể từ đó đến nay, tôi không được biết thêm thông tin gì. Cứ đến hỏi thì địa phương không trả lời, có hôm thì không cho gặp cán bộ phụ trách. Tôi lo quá. Lý ra cơ quan chức năng phải hướng dẫn, thông báo cho tôi các thông tin cần thiết chứ sao lại gây khó dễ với tôi như vậy. Chuyện này khiến chúng tôi hoang mang, suy sụp, khổ sở đủ bề. Hiện nay, tôi phải chuyển chỗ khác vì bà con xung quanh cứ đồn đoán về nỗi đau của gia đình…” - bà Mão kể.

Đến tiếp xúc với con gái của bà Mão, chúng tôi nhận thấy tuy cơ thể em phát triển bình thường nhưng những hành động cũng như cử chỉ, lời nói của em như một đứa bé chưa đầy 10 tuổi. Em nhớ mang máng là ông T. đã nhiều lần sờ mó cơ thể em rồi cho tiền. Lần gần đây nhất là ông nằm lên em thì có người phát hiện, la om sòm. Sau đó thì có bốn, năm người trong dãy phòng trọ đến nhìn…

NGUYỄN HIỀN - LƯU NGUYỄN

 

Đang củng cố chứng cứ để xử lý

Chúng tôi đã nắm vụ việc và đang điều tra làm rõ. Hiện kết quả giám định đã có. Theo kết quả cho thấy màng trinh có bị tác động, chưa bị rách. Chúng tôi đang củng cố thêm các chứng cứ khác để xử lý ông T. và sẽ thông tin về kết quả xử lý cho các đương sự và báo biết.

Riêng việc bà Mão phản ánh với báo là có nhiều lần đến liên hệ bị công an làm khó, không cung cấp thông tin thì việc này tôi chưa nghe nên cũng không biết bà đã liên hệ ở đâu, với ai, ai làm khó. Tôi sẽ cho kiểm tra. Nếu có đăng ký làm việc thì cơ quan sẽ có người tiếp đương sự theo đúng quy định.

Thượng tá LÂM VĂN MINH,
Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.