‘Kho báu quốc gia’ của Afghanistan đang bị xâu xé

(PLO)- Đá xanh lapis là loại đá quý có trữ lượng lớn nhất thế giới ở Afghanistan nhưng một số lượng lớn các mỏ đá xanh hiện không được kiểm soát, dẫn đến tình trạng tranh giành giữa các nhóm nổi dậy tại nước này, gây bất ổn cho quá trình tái thiết quốc gia.

Theo tổ chức phi chính phủ Global Witness đóng tại London (Anh), Taliban và các nhóm dân quân nổi dậy khác kiếm tới 20 triệu USD/năm từ việc khai thác đá xanh lapis bất hợp pháp ở Afghanistan.

Global Witness đã đề nghị xếp đá xanh lapis là “khoáng sản gây xung đột”, một đề nghị đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Đá xanh lapis là loại đá quý có trữ lượng lớn nhất thế giới ở Afghanistan. Ảnh: AP

“Với việc Taliban hoạt động ở khu vực gần các khu mỏ cũng như kiểm soát các tuyến đường chính dẫn vào khu vực khai thác, các mỏ đá xanh lapis đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay của họ” - Global Witness cho biết trong một tuyên bố.

Đá xanh lapis thường được sử dụng làm đồ trang sức và đồ trang trí, có từ thời các pharaoh Ai Cập. Phần lớn đá xanh lapis từ Afghanistan được xuất khẩu sang Trung Quốc để làm đồ trang sức. Loại đá này có màu xanh đậm, sáng lấp lánh như sao do lẫn quặng pyrit (FeS2).

Tình trạng khai thác đá xanh lapis trái phép đang ngày càng gia tăng tại Afghanistan. Ảnh: Getty Images

Global Witness đã kêu gọi chính phủ Afghanistan giành lại quyền kiểm soát các mỏ đá xanh lapis tại Badakshan, nơi các mỏ tập trung nhiều nhất, nói rằng pháp luật hiện hành không đủ gây áp lực. Tổ chức trên cho biết chính phủ Afghanistan đã mất ít nhất 17,5 triệu USD doanh thu từ đá xanh lapis vào năm 2014 và 10 triệu USD trong năm 2015.

Ông Ghani nói với các phóng viên hôm 4-6 rằng “bất kỳ sai lầm nào chúng tôi đã phạm phải trong việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi sẽ đền bù trong 200 năm tới”.

Các vật làm từ đá xanh lapis được trưng bày tại một cửa hàng. Ảnh: Pajhwok

“Nếu chính phủ Afghanistan không hành động nhanh chóng để giành lại quyền kiểm soát, cuộc chiến tranh giành các mỏ lapis sẽ tăng lên và tiếp tục gây bất ổn cho đất nước cũng như tạo nguồn tài chính cho chủ nghĩa cực đoan” - Global Witness cảnh báo.

“Đá xanh lapis là một trong những nguồn tài nguyên giàu có nhất của người dân Afghanistan và đáng lẽ phải là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia” - Stephen Carter, người phụ trách các vấn đề Afghanistan của Global Witness, nói.

Trang sức làm từ đá xanh lapis được bày bán ngoài trời tại Afghanistan. Ảnh: USGS

Trong khi đó, Đơn vị Nghiên cứu và Đánh giá Afghanistan (AREU) đóng tại Kabul (Afghanistan) trong một báo cáo gần đây cho hay có đến 10.000 mỏ đá xanh lapis “nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ và chịu sự cướp bóc”,AP đưa tin.

“Hiện có hơn 300 xe tải chất đầy đá xanh lapis được chiết xuất trái phép ” hay khoảng 6.000 tấn đá lapis ở tỉnh Badakhshan đang chờ xuất khẩu, theo AREU. “Số tiền ước tính cho số đá này là ít nhất 300 triệu USD”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.