Khi ông Troussier ra tối hậu thư cho Quang Hải và Công Phượng…

(PLO)- Ông thầy người Pháp nói không ngại đụng chạm về việc hai cầu thủ Quang Hải và Công Phượng không xứng đáng lên tuyển thay cho lời cảnh báo tất cả phải cạnh tranh sòng phẳng mới có suất chơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam bắt đầu hội quân chuẩn bị cho hai trận giao hữu nhân dịp FIFA Days lần lượt đối đầu với Hong Kong và Syria. Lần đầu tiên HLV Philippe Troussier chia sẻ rất rõ ràng về những tiêu chí lựa chọn cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, không phân biệt tên tuổi của họ.

Công Phượng và Quang Hải may mắn rơi vào nhóm cầu thủ có kinh nghiệm, với nhiều hơn 10 lần khoác áo tuyển quốc gia đá chính thức, một phần việc chọn người của HLV Troussier gặp nhiều khó khăn do V-League không diễn ra liên tục. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp rất khẳng khái nói rõ không chỉ Quang Hải và Công Phượng, một số cầu thủ khác cũng không xứng đáng có mặt trên tuyển.

Cách nói của HLV Troussier cho thấy có lẽ vì ông chưa thể đo lường phong độ lẫn sự phù hợp của họ thông qua việc khoác áo CLB, mà chủ yếu dựa vào yếu tố kinh nghiệm. Ai cũng biết Công Phượng là siêu dự bị tại Nhật và Quang Hải hiếm hoi ra sân tại Pháp trong ít nhất hơn nửa năm không có chỗ đứng ở CLB.

HLV Troussier thẳng thắn nói về việc tập trung đội tuyển và đánh giá nghiêm khắc những cầu thủ ông chọn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Troussier thẳng thắn nói về việc tập trung đội tuyển và đánh giá nghiêm khắc những cầu thủ ông chọn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việc hơn quá nửa đội hình cũ của tiền nhiệm Park Hang-seo có mặt trên tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier sẽ phải cạnh tranh gay gắt với nhóm cầu thủ chưa bao giờ hoặc ít khoác áo đội tuyển Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, sự sàng lọc nhân sự của HLV từng giúp nhiều đội tuyển chơi vòng chung kết World Cup có những lý lẽ riêng, sau khi ông theo sát màn trình diễn của họ trong màu áo CLB và thuyết phục ông bằng năng lực thực tế trên sân.

Cũng trong lần đầu tiên tập trung đội tuyển thi đấu ở những ngày FIFA, ông Troussier mới cho gọi đông đảo 34 cầu thủ lên tuyển quốc gia và thẳng thừng tuyên bố nếu đá giải cần 20 hoặc 23 người, Công Phượng, Quang Hải cùng một số đồng nghiệp chưa có phong độ tốt phải ngồi nhà.

Vấn đề của ông thầy người Pháp là cần thử nghiệm, làm quen với nhiều cầu thủ mà ông cho là đáp ứng cơ bản các tiêu chí để hiểu lối chơi của ông và tạo cơ hội tối đa cho tất cả. Có trong tay 34 sự lựa chọn, HLV Troussier muốn tạo ra một bức tranh so sánh tổng thể hơn về năng lực và sự phù hợp của các cầu thủ.

Ông Troussier ra tối hậu thư: “Quang Hải đã lâu không ra sân trong đội hình CLB Pau và nếu dựa vào tiêu chí của tôi thì cậu ấy chưa xứng đáng lên tuyển. Công Phượng và một số cầu thủ khác cũng thế. Trong một tuần thử nghiệm, tôi sẽ đánh giá các cầu thủ có hòa nhập tốt vào lối chơi chung của đội tuyển hay không. Điều tôi mong mỏi ở các học trò là tinh thần trách nhiệm, sự mạnh mẽ, khát khao, đáp ứng đủ các yêu cầu mà tôi đặt ra. Sự phù hợp của họ sẽ thể hiện thông qua những buổi tập”.•

100 cầu thủ cho mục tiêu World Cup 2026

HLV Philippe Troussier cho biết ông cho gọi 58 cầu thủ cho hai đội tuyển quốc gia và U-23 không phân biệt ranh giới. Tất cả đều tập luyện chung với nhau theo một giáo án thống nhất của ban huấn luyện và ông sẽ lựa chọn ra đội hình tuyển quốc gia cho hai trận giao hữu gặp Hong Kong và Syria. Từ nay đến ngày 12-6, HLV Troussier sẽ tập cho các cầu thủ về phương thức, lối chơi, nguyên tắc vận hành và chọn hai nhóm. Đội hình hai sẽ thi đấu giao hữu với CLB Công an Hà Nội vào ngày 14-6 và một ngày sau, đội hình một sẽ ra sân gặp đội Hong Kong. Từ hai trận đấu này, ông Troussier sẽ chọn ra những cầu thủ ổn nhất thi đấu với Syria vào ngày 20-6 tại Nam Định. Ông thầy người Pháp tiết lộ: “Để hướng đến World Cup 2026, tôi có danh sách khoảng 100 cầu thủ, trẻ nhất là 17 tuổi, lớn nhất 28 tuổi. Với một quãng đường dài, chúng tôi không thể đi chỉ với 10-20 cầu thủ”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.