Quân ông Park đá kiểu… Troussier

(PLO)- Có rất nhiều học trò của HLV Park Hang-seo từng góp mặt ở AFF Cup 2020 lên đội tuyển, kể cả những cầu thủ không có phong độ cao lẫn thiếu thời gian chơi bóng cần thiết nhưng trụ lại dưới thời HLV Troussier hay không là chuyện khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier không cần chờ đến sau vòng 11 V-League như đã hứa mới triệu tập đội tuyển quốc gia cho những ngày FIFA giữa tháng 6. Ông sớm gọi 32 cái tên để chọn lọc ra ít nhất 22 cầu thủ đủ hai đội hình chuẩn bị hai trận giao hữu với đội tuyển Hong Kong và Syria. Các tuyển thủ Việt Nam (VN) chắc suất chơi ở thời điểm này chính là nòng cốt cho tham vọng World Cup 2026 khởi động từ cuối năm nay, có tăng cường một số gương mặt trẻ triển vọng của đội U-23.

Hầu hết những gương mặt dưới thời HLV Park Hang-seo đều được gọi tập trung lần này. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Hầu hết những gương mặt dưới thời HLV Park Hang-seo đều được gọi tập trung lần này.
Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Và HLV Troussier cũng cố gắng đi các sân để tìm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Và HLV Troussier cũng cố gắng đi các sân để tìm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thử thách lớn cho Công Phượng và Quang Hải

Ông thầy người Pháp không gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá VN khi sẵn sàng triệu tập hai cầu thủ từng là “con cưng” của tiền nhiệm Park Hang-seo: Quang Hải và Công Phượng. Hai cầu thủ này đang chơi bóng ở nước ngoài nhưng với HLV Troussier có thể chỉ biết họ qua những trận đấu rất cũ, bởi gần như nửa năm qua, Quang Hải ra sân rất ít ở CLB Pau (hạng 2 Pháp) và Công Phượng không đá phút nào trong màu áo Yokohama (Nhật Bản).

Cũng cần biết Công Phượng từng xin không lên tuyển quốc gia đá AFF Cup từ cuối năm ngoái trong khi Quang Hải chơi nhiều nhưng ấn tượng để lại sau thời gian dài du học bóng đá không có bao nhiêu. Khác với trường hợp của hai cầu thủ này, Văn Toàn có khoảng tám lần ra sân ở giải hạng 2 Hàn Quốc, gồm ba lần đá chính và một trong số đó HLV Troussier có đến sân xem cựu tiền đạo của HA Gia Lai.

Nếu như ông thầy người Pháp cùng các cộng sự trong suốt 10 vòng đấu V-League đã chia nhau lặn lội đến những sân bóng trên cả nước để chọn quân kỹ lưỡng thì với ba cầu thủ ở nước ngoài, ông có ngoại lệ. Từ cách tìm hiểu Văn Toàn để triệu tập lên tuyển không gây tranh cãi, HLV Troussier cũng tạo không khí nhẹ nhàng hơn khi gọi Công Phượng và Quang Hải, bất chấp phong độ của họ. Bởi rõ ràng thông số nghiên cứu về hai cầu thủ này không hơn con số 0 tròn trĩnh trong nửa năm qua. Tuy nhiên, ấn tượng một thời của họ suốt giai đoạn hơn năm năm cầm quân của ông Park có lẽ khiến ông Troussier suy nghĩ lại. Hơn nữa, bóng đá VN suy cho cùng ở thời kỳ gần đây, tìm ra cầu thủ đá nổi bật như Quang Hải hay Công Phượng thời đỉnh cao của họ khó như hái sao trên trời.

Ai cũng hy vọng HLV người Pháp đi đến nơi về đến chốn cùng giấc mơ World Cup 2026.

Thầy Pháp thay đổi cách chơi cũ

Trong số 32 cầu thủ lên tuyển quốc gia từ ngày 5-6, có khoảng 12 gương mặt mới hoặc một số từng không thể chen chân vào đội hình của ông Park Hang-seo. Trung vệ Bùi Tiến Dụng (Công an Hà Nội), anh ruột thủ môn Bùi Tiến Dũng trở lại, hay Xuân Mạnh (SL Nghệ An), Adriano Schmidt (Bình Định), tiền vệ Triệu Việt Hưng (Hải Phòng) đã nếm mùi cơm tuyển.

Còn lại là nhóm tuyển thủ được xem là tân binh gồm Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) lên từ đội U-23 và mới toanh như thủ môn Đình Triệu (Hải Phòng), Minh Toàn (B. Bình Dương), Tiến Anh (Viettel), Lâm Ti Phông, Thành Long (Thanh Hóa), Văn Đức (Hà Tĩnh), Trọng Long (Công an Hà Nội).

Nếu như 20 cầu thủ cũ của tuyển đã nhiều lần có dịp thể hiện mình dưới thời ông Park thì nhóm 12 học trò mới của HLV Troussier do chính tay ông chọn lựa có những tố chất riêng và chắc chắn cạnh tranh ráo riết để tìm chỗ đứng. Họ cũng chính là động lực cho sự nỗ lực cao hơn ở đội tuyển quốc gia sau một thời kỳ rất dài gần như chỉ có một nhóm cầu thủ quen thuộc lặp đi lặp lại những bài đánh cũ.

HLV Troussier ngay từ đầu ngồi ghế nóng đã nhắn nhủ ông muốn thay đổi tư duy và cách đá mới cho học trò bằng lối đá thiên về tấn công để nâng cấp đội hình đủ đương đầu với các đối thủ lớn châu Á, thay vì lối chơi phòng ngự phản công có thể thắng 1-2 trận nhưng thua 8-9 trận.

Dĩ nhiên, ông thầy người Pháp vẫn giữ cái nền của đội tuyển quốc gia dựa trên di sản từ thời tiền nhiệm và chỉ mới khởi đầu cho một cuộc cách mạng nhưng ai cũng hy vọng HLV Troussier đi đến nơi về đến chốn với giấc mơ World Cup 2026.•

HLV Troussier vừa xay gạo vừa bế em

Cùng thời điểm hội quân 20 tuyển thủ quốc gia ngày 5-6, ông thầy người Pháp cũng cho triệu tập 25 cầu thủ trẻ lên tuyển U-23 VN, với hầu hết là thành phần vừa tham dự SEA Games 32. Đáng chú ý đội trưởng thủ môn Quan Văn Chuẩn không có mặt, trong khi hai cầu thủ Lê Văn Đô và Thanh Nhàn bị chấn thương không lên tuyển. Có năm tân binh gồm thủ môn Văn Việt, Đức Anh, Hoàng Văn Toản, Võ Nguyên Hoàng, đặc biệt là tiền vệ trung tâm Nguyễn An Khánh do chính HLV Troussier phát hiện. Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U-19 Sigma Olomouc và cũng là thành viên của đội U-18 Cộng hòa Czech.

Chút khó khăn của HLV Troussier là đồng thời nắm cả hai đội tuyển quốc gia, theo kiểu “vừa xay gạo vừa bế em” khiến ông phải tập trung cao độ. Chẳng hạn, ông sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia thi đấu với Hong Kong vào ngày 15-6 tại sân Lạch Tray, gặp Syria ngày 20-6 trên sân Thiên Trường thì đội U-23 VN đối đầu với CLB Công an Hà Nội (ngày 14-6) tại Trung tâm PVF và Hải Phòng (ngày 17-6) tại sân Lạch Tray. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.