Khi người trẻ làm du lịch không vì tiền

(PLO) - Các hoạt động của Saigon Free Walking Tours hoàn toàn miễn phí, và được tổ chức bởi những con người rất trẻ.
Ba bạn trẻ đứng đợi trong một con đường nhỏ gần chợ Bến Thành, cả ba mặc áo thun màu xanh da trời, lưng áo có in dòng chữ “Saigon on your way”. Một lát sau, một nhóm năm cô gái người Malaysia xuất hiện.
Họ nhanh chóng làm quen với nhau, và đi bộ hướng về trung tâm thành phố. Với sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện áo xanh, năm cô gái bắt đầu chuyến tham quan khám phá những nét thú vị của buổi sáng Sài Gòn.

Nhóm du khách người Malaysia là một trong hàng trăm du khách nước ngoài đã đăng ký dịch vụ của Saigon Free WalkingTours (SFWT) – một đề án phi lợi nhuận của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, đại học Hoa Sen.

Khởi đầu từ những trăn trở của giảng viên Trần Thị Tường Vi về một sân chơi để sinh viên có thể phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin và hiệu quả, tháng 9-2014, SFWT chính thức hoạt động.

Dù non trẻ, nhưng với định hướng đúng và sự nhiệt tình của tất cả các tình nguyện viên, SFWT đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các du khách nước ngoài tham gia tour. Trên website cung cấp những thông tin uy tín về du lịch Tripadvisor, nhóm được xếp thứ 6 trong số 67 hoạt động ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh.

SFWT hiện có 4 tour để du khách có thể lựa chọn. Khám phá quanh thành phố với Saigon city tour. Trải nghiệm ẩm thực Sài Gòn với Saigon street food. Khám phá đêm thành phố rực rỡ với tour Light up the night, hoặc hiểu sâu hơn về văn hóa đậm bản sắc Á Đông với The oriental Saigon.

Chi phí ăn uống, vé vào các điểm tham quan v.v… tình nguyện viên và khách, mỗi người tự chi trả cho phần mình. Với các tour sử dụng xe máy, du khách góp vào 50.000 VNĐ tiền xăng. Ngoài các khoản trên, nhóm không nhận thêm một khoản chi phí nào khác. Thời gian được học hỏi và trải nghiệm, niềm vui kết nối, những tình bạn đẹp chính là những thù lao quý giá mà các tình nguyện viên tham gia dự án nhận được.

Khi người trẻ làm du lịch không vì tiền ảnh 1Dinh độc lập là một trong những điểm đến của Saigon city tour. 

Bạn Nguyễn Thảo Trang, tình nguyện viên của dự án cho biết, lúc đầu chỉ có dự định tham gia một học kỳ nhưng sau đó càng làm càng cảm thấy yêu thích và gắn bó. “Tham gia vào dự án không chỉ là cơ hội để thực hành những kiến thức đã học ở trường và trau dồi khả năng ngoại ngữ, mà còn là cách cụ thể và thiết thực giúp quảng bá du lịch thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.”, Trang cho biết.

Vượt ngoài những dự định ban đầu về một sân chơi dành cho sinh viên, với nhiệt huyết và sự năng động, đến nay SFWT đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách nước ngoài về một cách làm du lịch đàng hoàng, tử tế.

Khi người trẻ làm du lịch không vì tiền ảnh 2

Các thành viên của nhóm và du khách

Nói về những mục tiêu của SFWT trong thời gian tới, chị Tường Vi cho biết sẽ củng cố mạnh hơn nữa những kiến thức về văn hóa, lịch sử, kiến trúc để nâng cao chất lượng dịch vụ. Các hoạt động cũng sẽ tập trung vào tiêu chí thân thiện với môi trường. Và đích nhắm đến hàng đầu vẫn là xây dựng, giới thiệu đến bạn bè quốc tế những hình ảnh tốt đẹp, tử tế về văn hóa và con người Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.