Khi người hâm mộ Singapore “quay xe” chỉ trích HLV Yoshida

(PLO)- Chiến lược gia người Nhật đang dẫn dắt chủ nhà Singapore đã chịu búa rìu dư luận rất lớn và đang đứng trước áp lực lớn khi đội A Singapore thua đội B Thái Lan 0-2 ở lượt trận cuối bảng A.

Trước sự chỉ trích của dư luận Singapore, ông Yoshida lên tiếng: “Tôi là HLV đến từ Nhật, tôi đang dẫn dắt đội tuyển Singapore, chứ tôi không phải là HLV Pep Guardiola có một tập thể chất lượng. Tôi đã làm được điều mà chín năm qua đội Singapore không thực hiện được, đó là vào bán kết. Tôi vẫn đang nỗ lực đưa đội tuyển Singapore lên đỉnh cao của đấu trường khu vực...”.

Người hâm mộ và cả giới chuyên môn Singapore đầy tham vọng nên không hài lòng với trận thua đội hình B của Thái Lan 0-2 và quan trọng nhất là cách chơi khi chỉ biết đuổi theo cầu thủ Thái Lan nhiều hơn là tìm một thế trận ngang ngửa.

Chỉ trích về việc đưa đội hình A đá với đội hình B của Thái Lan, có người đặt vấn đề rằng vì sao đã có vé vào bán kết và không có quyền chọn tránh đối thủ nào ở bán kết nhưng ông Yoshida không cho các trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức cho hai lượt trận bán kết. Đấy cũng là nguyên nhân khiến Singapore thiệt quân khi Shakir có pha va chạm nặng với Surya của Thái Lan và có thể chấn thương đấy khiến cầu thủ này phải nghỉ hết giải.

Ba kỳ AFF Cup gần đây nhất, Singapore đều bị loại từ vòng bảng, lẽ ra với thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á thì người hâm mộ Singapore phải mừng rỡ nhiều hơn là đòi hỏi và chỉ trích HLV Yoshida. Đáng chú ý là ông Yoshida đã xây dựng chiến lược phát triển cho bóng đá Singapore bằng lực lượng cầu thủ nội tinh túy, chứ không như thời các HLV tiền nhiệm chỉ đầu tư vào cầu thủ nhập tịch để kiếm thành tích.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.