Khi nào HS lớp 10 tại TP.HCM có thể được chuyển trường?

(PLO)- Học sinh (HS) chuyển nơi cư trú theo cha mẹ, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay có lý do chính đáng sẽ được xem xét chuyển trường theo nguyện vọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023 bậc Giáo dục Trung học do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức ngày 10-2, vấn đề HS lớp 10 xin chuyển trường được nhiều người đề cập.

Một vị hiệu trưởng chia sẻ cuối học kỳ 1, có phụ huynh vẫn lấy lý do đi học xa để xin chuyển trường cho con.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm nay HS lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc chuyển trường học kỳ 1 năm học 2022-2023 rất hạn chế vì sẽ gây xáo trộn việc học của HS. Tuy nhiên, cũng phải xem xét nguyện vọng của phụ huynh, chẳng hạn như điều kiện thay đổi nơi ở, nơi làm việc... để HS được đảm bảo quyền lợi.

"Theo Thông tư 51 của Bộ GD&ĐT, HS chuyển trường có 2 lý do, thứ nhất cha mẹ thay đổi nơi ở, nơi công tác thì con em buộc phải chuyển trường. Thứ hai là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay có lý do chính đáng. Việc chuyển trường sẽ gây xáo trộn, tuy nhiên các trường cần phải nghiên cứu, chia sẻ với phụ huynh. Tất nhiên không giải quyết cho các trường hợp xin chuyển trường mà lí do không thoả đáng" - Ông Hiếu nhấn mạnh.

Một tiết học của học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một tiết học của học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo ông Hiếu, đơn vị tiếp nhận HS chuyển đến phải liên hệ với trường có HS chuyển đi xem tình hình học tập, tinh thần, thái độ và Lý do chuyển trường có phù hợp không, từ đó thống nhất, ký duyệt. Tránh trường hợp chưa xem xét thống nhất giữa hai bên mà đã đồng ý tiếp nhận sẽ gây áp lực cho các trường nơi HS đang học” - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, theo văn bản của Bộ GD&ĐT về chuyển đổi môn học, yêu cầu môn lựa chọn phải được học từ lớp 10 đến lớp 12 để đảm bảo mạch kiến thức cũng như yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, vì một điều kiện nào đó HS phải thay đổi môn học thì sẽ thực hiện vào cuối năm. Lý do, đây là thời gian hè, HS sẽ có thời gian ôn tập các nội dung và nhà trường tiếp nhận kiểm tra khi cho các em chuyển đổi.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học này Sở sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số. “Mỗi trường cần có một giáo viên hoặc nhân viên phụ trách chuyển đổi số để tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động của lĩnh vực này.

Trước đây trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta dạy học trực tuyến trong tình thế bị động, nhưng hiện nay là chủ động. Việc dạy học trực tuyến nếu được thực hiện tốt sẽ phát huy tối đa năng lực tự học của học sinh” - ông Hiếu nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.