Khi chính quyền làm cầu nối gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

(PLO)- Tại Đà Nẵng, chính quyền TP đang thực sự làm chiếc cầu nối gọi vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Đà Nẵng mong muốn từng bước xây dựng, hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm. Hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận được các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước” - bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh tại phiên khai mạc Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2025 (DAVAS 2025) lần thứ hai được tổ chức tại Đà Nẵng.

doanh nghiệp khởi nghiệp
Dự án Skoolib – Hệ thống Quản lý thư viện được trình bày để gọi vốn đầu tư. Ảnh: TẤN VIỆT

10 phút chắp cánh ước mơ khởi nghiệp

Chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ) nổi tiếng trên truyền hình được chính quyền TP Đà Nẵng tái hiện tại DAVAS 2025 với 36 cuộc thuyết trình chào hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ trung trước các quỹ đầu tư lớn nhằm gọi vốn cho dự án của mình.

Đứng trước các nhà đầu tư, một nhóm bạn trẻ tự tin trình bày về dự án Skoolib – Hệ thống Quản lý thư viện. Hệ thống giúp đơn giản hóa việc quản lý thư viện; dễ dàng quản lý sách, người dùng và lịch sử mượn trả; chi phí thấp, không cần kỹ năng IT; tìm kiếm và giới thiệu sách; ứng dụng trên web và điện thoại di động…

Skoolib kêu gọi 200.000 USD vốn hạt giống trong 12 tháng để đổi lấy 10% cổ phần, điểm hòa vốn vào năm 2027. Dự án đã gây ấn tượng mạnh cho các nhà đầu tư, được đánh giá là giúp giải quyết vấn đề và sẽ có triển vọng.

Một nhóm bạn trẻ khác mang đến DAVAS 2025 mô hình PatSense AI - Quy trình cấp bằng sáng chế được tái định hình. Quy trình hiện tại trên toàn cầu được cho là chậm, mất từ 18 - 36 tháng giữa khách hàng và luật sư. Chi phí cũng đắt đỏ với riêng phí luật sư đã từ 25.000 – 40.000 USD.

Giải pháp của PatSense AI giúp quy trình cấp bằng sáng chế tinh gọn, nhanh hơn 50 lần và rẻ hơn 15 lần. Vinh Nguyễn - nhà sáng lập PatSense AI từng là nhân viên của Meta kêu gọi 500.000 USD cho 10% cổ phần.

Sản phẩm này được đánh giá là đã chọn được một thị trường khá đặc thù – dành cho nhà phát minh và rất độc đáo.

Kết thúc 10 phút cho mỗi bài thuyết trình gọi vốn, các nhóm tác giả, hạt nhân của doanh nghiệp khởi nghiệp đã nhận được sự đánh giá rất cao của các quỹ đầu tư và những tràng vỗ tay liên tiếp bên trong hội trường DAVAS 2025.

doanh-nghiep-khoi-nghiep-2.jpg
Trong khuôn khổ DAVAS 2025 cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các tổ chức, quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Dòng vốn 3,5 tỉ USD cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Trao đổi với PLO bên lề DAVAS 2025, ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho hay, DAVAS lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2024.

Sự kiện đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi thu hút hơn 10 quỹ đầu tư, hơn 40 chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước. Đã có 30 dự án tham gia gọi vốn với 10 biên bản ghi nhớ được ký kết.

DAVAS 2025 nâng tầm quy mô với sự góp mặt của hơn 20 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ nhiều quốc gia với tổng mức đầu tư lên đến 3.5 tỉ USD. 36 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được trình bày.

Theo ông Đức Anh, các dự án nhận được cái gật đầu của nhà đầu tư sẽ lập tức được ký kết biên bản ghi nhớ với nguyên tắc bảo mật số vốn góp và cách thức hợp tác. Đây là cơ hội hiếm có cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang tìm kiếm “Shark Tank” cho riêng mình.

doanh-nghiep-khoi-nghiep.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết TP đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính đột phá và chưa từng có tiền lệ nhằm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Có thể kể đến các chính sách như thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; miễn thuế cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng khoa học công nghệ; hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Nhà nước để phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo…

Thời gian tới, sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, TP Đà Nẵng mới sẽ có diện tích gần 12.000 km2, dân số trên 3 triệu người.

“Vị thế của Đà Nẵng lúc đó sẽ được nâng lên tầm cao mới, tạo bước đột phá trong phát triển, góp phần xây dựng TP trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 43/2019 của Bộ Chính trị” - bà Thi nhấn mạnh.

Đà Nẵng đã được công nhận là TP hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam - Vinasa vinh danh trong bốn năm 2020, 2022, 2023 và 2024.

Năm 2025, Đà Nẵng bứt phá tăng 130 bậc, xếp vị trí thứ 766 trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (StartupBlink - Singapore).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.