Đà Nẵng sẽ chi gần 500 tỉ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(PLO)- Đà Nẵng sẽ chi gần 500 tỉ đồng để đầu tư dự án Không gian đổi mới sáng tạo nhằm đón các doanh nghiệp khởi nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua quyết định đầu tư dự án Không gian đổi mới sáng tạo tại phường An Hải Nam (quận Sơn Trà) với tổng vốn đầu tư hơn 489 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Dự án có quy mô 15 tầng nổi, hai tầng hầm và một tầng kỹ thuật, được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin thông minh, trung tâm dữ liệu… Đây là dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp II, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028.

đổi mới sáng tạo
Khu vực phường An Hải Nam là nơi đặt dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng là tài sản kết cấu hạ tầng khoa học công nghệ nhằm cung cấp khu làm việc chung và trang thiết bị dùng chung để hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Điều này thực hiện theo Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng với vai trò là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; một TP hiện đại, thịnh vượng, nơi thu hút các tài năng khởi nghiệp, sản sinh và nuôi dưỡng các tập đoàn công nghệ.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tổng số chỗ ngồi mà các khu làm việc chung tại TP có thể cung cấp khoảng 800-900 chỗ. Đây là con số khiêm tốn và không đáng kể so với số lượng các nhóm doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp nói riêng và hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đang phát triển rất nhanh nói chung.

Hiện nay, chi phí ươm tạo và thuê mặt bằng đang là hai rào cản lớn đối với các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Được tiếp cận với cơ sở hạ tầng phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho dự án, tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi là nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Việc lựa chọn làm việc tại khu làm việc chung còn giúp các dự án, doanh nghiệp được hoạt động dưới sự hỗ trợ tích cực của chính quyền TP, vừa mang lại nguồn lực và tạo ra niềm tin cho các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng.

Không gian đổi mới sáng tạo đóng vai trò như một cổng kết nối giữa Đà Nẵng và các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sẽ giúp Đà Nẵng tiếp cận với công nghệ tiên tiến, chuyển giao tri thức và giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

Điều này không chỉ giúp Đà Nẵng nhanh chóng hiện đại hóa nền kinh tế mà còn nâng cao uy tín của TP trên trường quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.