Khảo sát vào lớp 6: Thí sinh bối rối với câu hỏi toán học

(PLO)- Nhiều thí sinh nhận xét trong đề khảo sát vào lớp 6, bài giải toán học đòi hỏi sự tư duy, không phải em nào cũng làm được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 16-6, kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đã diễn ra với hơn 4.800 thí sinh dự thi.

Sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ.

khảo sát vào lớp 6
Thí sinh rạng rỡ rời phòng thi sau khi hoàn thành bài khảo sát. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thuỳ Minh, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp cho biết trong đề khảo sát vào lớp 6, em thấy bài giải hình học liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật khá hóc búa. “Để làm được bài này, đòi hỏi sự tư duy. Em không thể làm trọn vẹn câu hỏi trên” - Minh nói.

Minh cũng cho biết đề tiếng Việt đề cập đến bài thơ “Tiếng Việt có màu gì?”. Phần làm văn, đề yêu cầu học sinh viết từ 6 đến 8 câu nêu ý kiến về việc sử dụng những từ ngữ đẹp để nói lời yêu thương.

DSC06482.JPG
Mẹ và con trai sau khi kết thúc thời gian làm bài khảo sát vào lớp 6. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, Minh Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp) cũng đánh giá đề môn Toán gây khó cho thí sinh đặc biệt là bài giải.

“Một hình chữ nhật được làm từ một hình vuông lớn, 2 hình vuông vừa và 3 hình vuông nhỏ. Trong đó chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Đề yêu cầu tính diện tích của hình” - Nguyên nhớ lại đề và cho biết do dạng toán này em đã ôn luyện kỹ nên làm bài khá tốt.

DSC06480.JPG
Các sĩ tử nhí chờ ba mẹ sau khi đã hoàn thành xong bài khảo sát vào lớp 6. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đứng cạnh con trai, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà chia sẻ kỳ thi là một sân chơi để con trải nghiệm và xem năng lực của mình tới đâu. “Gia đình không áp lực kết quả ra sao, quan trọng con đã làm và nỗ lực hết sức. Tôi hài lòng vì điều đó” - chị Ngà chia sẻ.

Trong khi đó, Lý Nhân Kiệt, học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) nhận định đề khảo sát vào lớp 6 năm nay “dễ thở” hơn năm rồi. Câu giải toán học yêu cầu thí sinh phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể giải quyết tốt. “Em rất ấn tượng với bài thơ ra trong đề” - Kiệt nói.

Theo Kiệt, đề nêu bài thơ “Tiếng việt có màu gì”. Sau đó, đề yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và viết một đoạn văn liên quan đến bài thơ trên.

“Phần làm văn đề yêu cầu viết từ 6 đến 8 câu về việc tại sao chúng ta phải nói những lời đẹp đẽ để bày tỏ tình yêu thương” - Kiệt chia sẻ.

Nhân Kiệt cho biết em làm bài khá tốt. Em hy vọng sẽ đậu được vào ngôi trường mơ ước bấy lâu nay.

Năm nay, trường nhận hơn 4.800 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ tuyển 350 em. Trung bình 14 thí sinh mới có một em đỗ. Đây là tỷ lệ chọi cao nhất trong nhiều năm qua.

Đề khảo sát vào lớp 6 gồm hai phần: Tự luận và trắc nghiệm, với thời gian 90 phút.

Trong đó, phần trắc nghiệm có 20 câu tiếng Anh, kiểm tra kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thường thức đời sống. Phần tự luận gồm tiếng Anh (nghe, đọc-hiểu, viết), Toán tư duy logic và Đọc - hiểu - làm văn.

Kết quả khảo sát dự kiến được công bố ngày 22-6. Những thí sinh không trúng tuyển vẫn được xét vào lớp 6 trường công lập, theo nơi ở thực tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.