Khảo sát vào lớp 6: Câu hỏi môn Toán khiến sĩ tử bối rối

(PLO)-  Nhiều thí sinh nhận định, đề khảo sát phần tiếng Việt khá dễ tuy nhiên phần nghe của môn tiếng Anh và câu hỏi hình học của môn Toán khá khó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 90 phút làm bài khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trần Minh Nghĩa, học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1 cho biết trong đề khảo sát phần trắc nghiệm gồm 20 câu tiếng Anh em làm khá ổn. Tuy nhiên, phần tự luận em làm không tốt lắm.

Trần Minh Nghĩa, học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1.

Trần Minh Nghĩa, học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1.

“Phần nghe của môn tiếng Anh em không làm được do nghe không rõ. Tương tự với môn Toán, câu 1 và câu 4 em chưa giải ra” - Minh Nghĩa nói và cho biết câu 1 hỏi về có bao nhiêu số khi chia số đó cho 86 dư 5. Còn câu 4 là phần hình học, đề nêu có một mảnh đất hình chữ nhật, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, tăng chiều rộng lên 1 m, tăng chiều dài lên 1 m thì diện tích tăng lên 17m2. Câu a yêu cầu vẽ sơ đồ mảnh đất lúc đầu và lúc sau, câu b là tính diện tích ban đầu.

Theo Minh Nghĩa dạng toán này em ít gặp. Hơn nữa, do biết đợt khảo sát khá trễ nên em chỉ có 3 tháng để ôn tập. Vì thế, kết quả làm bài không được như mong đợi.

Lê Gia Nghi cùng mẹ lưu lại khoảnh khắc sau giờ khảo sát.

Lê Gia Nghi cùng mẹ lưu lại khoảnh khắc sau giờ khảo sát.

Cùng mẹ lưu lại khoảnh khắc sau kỳ khảo sát vào lớp 6, Lê Gia Nghi, học sinh Trường Tiểu học Âu Dương Lân, quận 8 cho biết đề sáng nay tương đương với đề thi thử ở trung tâm em học thêm.

”Tiếng Việt dễ nhưng môn tiếng Anh và Toán khó. Nhất là câu hình học môn toán hơi lạ, dạng này em ít gặp. Đến khi nộp bài em mới nghĩ ra hướng làm và đáp án thì đã muộn. Còn phần nghe tiếng Anh bình thường chỉ cần lắng nghe từ khoá rồi điền vào. Tuy nhiên, lần này yêu cầu phải điền chính xác từng chữ” - Gia Nghi bày tỏ.

Ánh Nguyệt bên mẹ sau giờ khảo sát.

Ánh Nguyệt bên mẹ sau giờ khảo sát.

Cùng tâm trạng, Hoàng Trần Ánh Nguyệt, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh chia sẻ, con tự tin ở phần câu hỏi trắc nghiệm. Trong khi đó, thí sinh này gặp khó khăn ở câu hỏi yêu cầu xác định diện tích ban đầu của môn toán học

"Con không hài lòng lắm với kết quả làm bài của mình. Vì vậy, tuy đã thi xong nhưng con vẫn chưa hết lo lắng mà hồi hộp chờ kết quả", Ánh Nguyệt cho biết.

Tương tự, Lê Hoàng Bảo Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình thừa nhận những câu hỏi Toán học rất khó nhất là câu hình học.

“Phần trắc nghiệm tiếng Anh 20 câu gồm các lĩnh vực lịch sử, khoa học, tiếng việt em làm khá ổn. Phần tự luận tiếng Việt là một bài thơ có tựa đề “con đường của bé” và yêu cầu học sinh viết cảm nhận về bài thơ trên. Phần này em rất thích” - Bảo Ngọc nói.

Các em tươi cười rạng rỡ vì đã làm bài hết khả năng của mình.

Các em tươi cười rạng rỡ vì đã làm bài hết khả năng của mình.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đề khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm hai phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Phần trắc nghiệm, thí sinh sẽ làm bài khảo sát 20 câu bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút.

Dự kiến 11-7 sẽ công bố kết quả.

Dự kiến 11-7 sẽ công bố kết quả.

Phần tự luận, thí sinh sẽ làm trong thời gian 60 phút gồm khảo sát năng lực tiếng Anh nghe hiểu, đọc hiểu, viết. Thí sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Còn khảo sát năng lực Toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Thí sinh làm bài bằng tiếng Việt.

11-7 công bố kết quả bài khảo sát

13 giờ ngày 6-7: Bắt đầu thực hiện chấm khảo sát.

- Ngày 9-7: Đối sánh kết quả bài khảo sát với kết quả trên máy.

-Ngày 11-7: Dự kiến công bố kết quả khảo sát.

-Ngày 12-7 đến 14-7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học. Sau 16 giờ ngày 14-7-2023, học sinh không nộp hồ sơ thì trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

-Ngày 12-7 đến 14-7: Nhận đơn xin phúc khảo bài khảo sát.

-Ngày 16-7: Hội đồng phúc khảo làm việc.

-Ngày 18-7: Công bố kết quả chấm phúc khảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.