Khảo sát 380 sinh viên tư thục, chỉ 60% sinh viên ý thức rõ về phẩm giá bản thân

(PLO)- Kết quả khảo sát trên 380 sinh viên tư thục, có trên 50% sinh viên có ý thức tốt về phẩm giá bản thân, nhưng số ý thức chưa đầy đủ, đúng đắn cũng còn chiếm tỉ lệ khá lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, Trường ĐH Gia Định (TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phẩm cách, sức mạnh tâm lý và sự phát triển toàn diện của sinh viên”.

Tại đây, chia sẻ về chủ đề “Ý thức sống phẩm giá con người của sinh viên một số trường ĐH tư thục ở Việt Nam”, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Quỹ Bông Hồng Nhỏ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Gia Định và cũng là chuyên gia về lĩnh vực tâm lý học trong giáo dục, cho rằng nhóm nghiên cứu của ông đã thực hiện một bài khảo sát với 30 câu hỏi trên nền tảng Google form với 380 sinh viên.

Bộ công cụ khảo sát chia làm ba nhóm, phản ánh ba khía cạnh cốt lõi của phẩm giá nơi sinh viên.

Phẩm giá bản thân giáo dục tâm lý sinh viên
Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về khảo sát do nhóm nghiên cứu của ông thực hiện.

Kết quả cho thấy, trên 50% sinh viên có ý thức tốt về phẩm giá bản thân, nhưng số ý thức chưa đầy đủ, đúng đắn cũng còn chiếm tỉ lệ khá lớn (trên 40%).

Những sinh viên có ý thức tốt về phẩm giá bản thân cũng nhìn nhận tích cực về phẩm giá người khác và có thói quen sống phù hợp với phẩm giá con người (83%).

Đa số sinh viên có nhận thức tốt về phẩm giá người khác thì có thói quen sống phù hợp với phẩm giá con người ở mức rất cao (89%). Cạnh đó, có 41% sinh viên có nhìn nhận về phẩm giá bản thân không đầy đủ và chưa đúng đắn thì cũng thiếu nhìn nhận tích cực về phẩm giá người khác.

Theo Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, thói quen sống phù hợp với ý thức phẩm giá con người của sinh viên phụ thuộc rất nhiều vào sự nhìn nhận đúng đắn và đầy đủ phẩm giá người khác. Tuy nhiên, hiện có khoảng 25% số sinh viên chưa đạt được mức nhận thức cần thiết này.

Nhận thức đúng đắn và đầy đủ về phẩm giá người khác có liên hệ chặt chẽ với ý thức về phẩm giá bản thân, nhưng hiện chỉ có 60% sinh viên ý thức rõ ràng về phẩm giá bản thân.

Bởi vậy, Tiến sĩ Cường cho rằng cần chú ý giáo dục cho các em học cách nhìn nhận và ý thức giá trị bản thân một cách đầy đủ. Đây chính là phần thiếu sót trong giáo dục giá trị sống cho học sinh và sinh viên.

pham-gia-ban-than-hoi-thao-tam-ly (4).jpg
Một trong những kết quả khảo sát.

Từ kết quả khảo sát này, Tiến sĩ Cường đề xuất tích hợp giáo dục phẩm giá như một chủ đề xuyên môn trong các hoạt động học tập và sinh hoạt sinh viên. Các cơ sở đào tạo cần tổ chức các buổi chia sẻ, workshop hoặc huấn luyện kỹ năng để sinh viên hiểu và trân trọng giá trị bản thân.

Đồng thời, sinh viên cần được tăng cường giáo dục nhân bản trong nhà trường, nhấn mạnh mối liên hệ giữa tự trọng và tôn trọng người khác. Cạnh đó, có thể thiết kế các chương trình cố vấn học đường (mentoring) để hỗ trợ sinh viên xây dựng bản sắc cá nhân lành mạnh.

Bên cạnh bài chia sẻ của Tiến sĩ Cường, tại hội thảo còn thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả trong và ngoài nước tham dự với nhiều bài chia sẻ thú vị.

pham-gia-ban-than-hoi-thao-tam-ly (3).jpg
Hội thảo thu hút nhiều nhà nghiên cứu ở nước ngoài tham dự.

Cụ thể như Giáo sư Lê Xuân Hy, Giám đốc Viện Phát triển Con người tại ĐH Seattle trao đổi về vấn đề dạy và học với AI vì sức mạnh và sự phát triển (của người học).

Giáo sư Kevin L. Ladd (khoa Tâm lý học, Trường ĐH Indiana tại South Bend) chia sẻ về nội dung lòng biết ơn, thơ Haiku và mô hình giảng dạy giải phóng thời gian.

Giáo sư Daniel N. McIntosh, Trưởng Khoa danh dự, Trường Nghệ thuật, Nhân văn & Khoa học Xã hội, ĐH Denver cũng bàn về vấn đề sức mạnh của việc chia sẻ trải nghiệm: Giảng dạy toàn diện về sự phát triển và thực hành tôn giáo, tâm linh.

pham-gia-ban-than-hoi-thao-tam-ly (2).jpg
pham-gia-ban-than-hoi-thao-tam-ly (1).jpg
Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: HC

Hội thảo nhằm thúc đẩy đối thoại học thuật đa chiều, cập nhật các xu hướng và thành tựu nghiên cứu mới, chia sẻ giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực tâm lý học vào giáo dục ĐH trong bối cảnh sinh viên đang chịu nhiều tác động từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, áp lực xã hội hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.