Khánh thành Học viện Phật giáo tại TP.HCM

(PL)- Ngày 8-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tổ chức khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (giai đoạn 1) tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Theo hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc hoàn thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM Cơ sở Lê Minh Xuân đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển cơ sở vật chất, mở ra hướng đi khả thi, phát triển tương lai trong việc đào tạo tăng ni trên toàn quốc, có đủ khả năng kế thừa và xiển dương Phật pháp.

Trong thời gian tới, Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục khác của học viện gồm hội trường; chánh điện; tòa thư viện; khu nhà khách quốc tế; các tòa nhà dành cho các khoa thuộc KHXH&NV, khoa học tự nhiên, khoa quản trị và giáo dục… Chi phí xây dựng các hạng mục cho giai đoạn 2 khoảng 1.000 tỉ đồng.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cho biết khi toàn bộ công trình xây dựng cơ sở Lê Minh Xuân được hoàn tất, đây là nơi tu học Phật học nội trú lớn nhất nước, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật  nhằm giúp hàng ngàn tăng ni sinh viên có thể sống đời đạo đức và trải nghiệm tâm linh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.