Khánh Hòa: Học sinh 4 địa phương tiếp tục nghỉ học

(PLO)- Chiều 5-11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo, 4 địa phương: TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Khánh Vĩnh cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ 2 (6-11) và thứ 3 (7-11).

Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng sau bão, gần như 100% các trường học đều bị ảnh hưởng chưa thể tổ chức dạy và học ngay.  Ngoài ra, nhiều trường học tại các địa bàn khác cũng chủ động cho học sinh nghỉ học để khắc phục thiệt hại.

Theo ghi nhận sơ bộ, sau cơn bão số 12, nhiều trường học trong toàn tỉnh bị tốc mái, đổ cây xanh, sập tường rào… Hiện các trường đang tích cực huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng hỗ trợ để khắc phục.

Dãy hành lang dành cho giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh bị sập hoàn toàn trong cơn bão ngày 4-11. Ảnh: Phan Tấn Đẩu
Dãy hành lang dành cho giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh bị sập hoàn toàn trong cơn bão ngày 4-11. Ảnh: Phan Tấn Đẩu

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ tình hình của đơn vị sau bão: những thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất… Đồng thời, báo cáo về sở thống kê thiệt hại cụ thể về cơ sở vật chất, theist bị dạy học… Tổ chức khắc phục ở mức cao nhất các hư hỏng về cơ sở vật chất để có thể tiếp tục hoạt động dạy học sớm nhất. Kinh phí thực hiện trước mắt sử dụng trong nguồn kinh phí hiện có của đơn vị. Đối với những trường bị thiệt hại nặng, sở sẽ có đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ.

Sở cũng đề nghị các trường tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp gia đình, cá nhân thầy cô giáo, gia đình học sinh có thiệt hại về sức khỏe, nhà cửa trong cơn bão vừa qua.

Theo báo Khánh Hòa, cuối ngày 5-11, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương; trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng bè bị trôi hoàn toàn; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề… Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.