Kháng cáo và kháng nghị vụ bắt người trong quán cà phê ở quận Tân Bình
TRÚC PHƯƠNG
(PLO)- Bị cáo Phan Văn Hùng kêu oan suốt 8 năm, nay tiếp tục kháng cáo kêu oan; còn VKS Tân Bình kháng nghị vì nhận thấy tòa miễn trách nhiệm hình sự là không đúng.
Ngày 6-2, ông Phan Văn Hùng (ngụ Cần Thơ) cho biết ông đã tiếp tục kháng cáo kêu oan đối với bản án sơ thẩm lần 3 ngày 11-1 của TAND quận Tân Bình (TP.HCM).
Cả bốn bị cáo trong vụ án bắt, giữ người trái pháp luật từ 8 năm trước này là Phan Văn Hùng, Bùi Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Kỳ đều được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự.
Các đoạn ghi hình cho thấy ông Phan Văn Hùng không bàn bạc hay tham gia đánh, ép bị hại ghi giấy nợ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Theo đơn, ngày 16-7-2014, khi ông vào quán cà phê trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình cùng ông Minh (người nợ ông 80 triệu nhiều năm chưa trả) thì nhóm chủ nợ khác đã có mặt. Ông không quen biết gì nhóm này. Chứng cứ chứng minh là đoạn video mà VKS công chiếu tại tòa cũng thể hiện không có sự việc ông lên kế hoạch bàn bạc, phân công người giữ ông Minh, cũng không tham gia đánh hay ép ông Minh ghi giấy nợ.
Ban đầu, ông ngồi cùng bàn với ông Minh và nhóm chủ nợ kia. Lát sau ông qua bàn khác ngồi đọc báo, chờ ông Minh thực hiện lời hứa trả nợ rồi về lại Cần Thơ cho kịp chuyến xe đò. Tuy nhiên, ông lại bị kết tội giữ người trái pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự.
Trước đó, hai bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình đều bị cấp phúc thẩm hủy vì không đủ cơ sở buộc tội ông. Dù đều bị phạt bằng hạn tạm giam nhưng cả hai lần ông đều kháng cáo kêu oan.
Hai bị cáo Hùng là cán bộ, bộ đội nghỉ hưu. Ảnh: TRẦN LINH
Ngày 24-1, VKSND quận Tân Bình cũng đã có Quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bốn bị cáo Văn Hùng, Xuân Hùng, Tân và Kỳ trong vụ án bắt, giữ người trái pháp luật.
Theo Quyết định kháng nghị, VKS nhận định rằng việc TAND quận Tân Bình miễn trách nhiệm hình sự đối với bốn bị cáo là không tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội.
VKS cho rằng chỉ vì lợi ích cá nhân, mong muốn nhanh chóng lấy lại tiền mà các bị cáo và được sự hỗ trợ tích cực của đồng bọn đã bắt giữ; sau đó khống chế, đe dọa, đánh đập bị hại nhiều giờ liền, chứng tỏ các bị cáo có thái độ coi thường pháp luật...
VKS cũng cho rằng hai bị cáo Hùng là cán bộ, bộ đội nghỉ hưu nên lẽ ra phải tuân thủ pháp luật, giải quyết việc vay nợ bằng khởi kiện vụ án dân sự. Tuy nhiên, cả hai lại chọn giải pháp dẫn đến việc vi phạm pháp luật. Hai bị cáo Hùng không ăn năn hối cải, không thành khẩn khai báo và không nhận tội.
Do đó, VKS kháng nghị, đề nghị TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, áp dụng hình phạt tù với bốn bị cáo.
Vụ án này, ông Phan Văn Hùng đã bị tạm giam hơn 18 tháng, liên tục kêu oan. Ảnh: TRẦN LINH
Miễn trách nhiệm hình sự không phù hợp
Theo BLHS 2015, để được miễn trách nhiệm hình sự phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29. Việc HĐXX tuyên miễn trách nhiệm nghĩa là bị cáo vẫn bị coi là phạm tội nhưng bị cáo không phải chịu các hậu quả pháp lý hình sự bất lợi như hình phạt, biện pháp tư pháp, án tích...
Điều 157 BLHS 2015 về tội bắt giữ người trái pháp luật quy định mức hình phạt nặng hơn so với mức hình phạt của tội danh này ở luật cũ. Nghĩa là nhà làm luật cho rằng hành vi bắt giữ người trái pháp luật hiện tại ngày càng phổ biến và cần xử lý nghiêm khắc hơn nên mới sửa đổi tội này theo hướng tăng mức hình phạt.
Do đó, nếu xác định hành vi không cấu thành tội phạm thì tòa phải tuyên bị cáo không phạm tội. Nếu xác định hành vi cấu thành tội phạm và có thể được miễn trách nhiệm hình sự thì việc áp dụng phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 29 BLHS 2015.
Vụ án này, ông Phan Văn Hùng đã bị tạm giam hơn 18 tháng, liên tục kêu oan. Việc HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự đồng nghĩa với việc ông sẽ không được bồi thường oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trao đổi trực tiếp với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND quận Tân Bình, nói: “Án đã xử rồi, trách nhiệm xét xử thuộc về HĐXX, xử sao là thuộc quyền của HĐXX”.
Theo ông Trí, nếu bị cáo, bị hại hay những người liên quan không đồng ý với bản án thì có thể kháng cáo theo luật định. Vụ án này dư luận quan tâm thì hãy chờ kết quả chính thức cuối cùng.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc trước khi xét xử, thẩm phán có xin ý kiến chánh án hay họp liên ngành hay không, Chánh án Nguyễn Văn Trí trả lời: “Về nguyên tắc, thẩm phán độc lập xét xử, cứ theo luật mà làm chứ không có xin ý kiến ai cả”. MINH CHUNG - THÀNH ĐẠT
(PLO)- Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bốn bị cáo tại thời điểm xét xử không còn nguy hiểm cho xã hội nên miễn trách nhiệm hình sự dù hành vi này theo luật hiện hành có mức hình phạt nặng hơn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.