Khám sức khỏe định kỳ: Tài xế phải xét nghiệm ma túy

Ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Công văn số 437 triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II-2020.

Theo Công văn số 437, một số tỉnh, thành còn xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn còn nhiều. Dư luận và báo chí phản ánh tình trạng vi phạm tải trọng ô tô chở hàng hóa có dấu hiệu tái diễn phức tạp, nghiêm trọng…

Nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại nêu trên là do từ khi cả nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19, một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức khi cho rằng lực lượng chức năng tập trung phòng, chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt. Từ đó, tài xế có tâm lý chủ quan, lơ là, tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…

Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp cùng ngành giao thông vận tải tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với tài xế kinh doanh vận tải, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ tài xế được khám sức khỏe ngay sau khi hết dịch.

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị trực thuộc bộ và Sở Y tế các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019, xử nghiêm người vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; tài xế chạy quá tốc độ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.