Khai trương hệ thống dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

(PLO)- Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ có thông tin của hàng nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, ô tô, điện tử, dệt may và da giày.

Ngày 19-6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Chương trình do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, giúp tăng cường cơ hội hợp tác giữa các DN Việt Nam và các DN FDI, các tập đoàn đa quốc gia.

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Cụ thể, hiện hệ thống cơ sở dữ liệu đã có thông tin của 500 DN trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, 347 DN trong lĩnh vực ô tô, 750 DN trong lĩnh vực điện tử, 1.145 DN trong lĩnh vực dệt may và 910 DN trong lĩnh vực da giày.

Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là chương trình quan trọng mà Cục Công nghiệp phối hợp với IFC triển khai thời gian qua nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ về DN cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, kết nối, giao thương.

Theo số liệu từ Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng được duy trì khoảng 10,6%/năm, được xem là điểm sáng của ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chỉ tính riêng năm 2019, cả nước đã thu hút được gần 3.500 dự án mới với tổng vốn đạt gần 32 tỷ USD thì riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đã đạt 21,6 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.