Khai mạc triển lãm ngành in TP.HCM năm 2019

(PLO)- Nếu tính luôn cả bao bì và khối sản xuất in FDI thì tổng doanh thu in bao bì TP.HCM khoảng 4 tỉ USD.

Sáng nay, 18-9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ngành in TP.HCM năm 2019 và Triển lãm quốc tế ngành điện, máy móc thiết bị công nghiệp tự động hóa Việt Nam năm 2019. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 21-9.

Triển lãm ngành in có hơn 200 gian hàng, chia thành nhiều khu vực trưng bày máy móc thiết bị ngành in lụa, in dệt may, in da giày, in kỹ thuật số, in biển hiệu, bao bì, nhãn mác... Bên cạnh đó là khu trưng bày vật tư, vật liệu ngành in. Khu vực trưng bày sản phẩm ngành in gồm báo, tạp chí…

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết điểm nhấn triển lãm năm nay là tạo nên sự kết nối qua các hội thảo chuyên đề "Giải pháp ngành in đang thực hiện để giảm tải ảnh hưởng đến môi trường" diễn ra ngày 19-9, tọa đàm "Giải pháp kết nối, mở rộng thị trường hoạt động in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài" diễn ra ngày 20-9... Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí khu vực kết nối giao thương để các doanh nghiệp (DN) tham quan, gặp gỡ nhà cung cấp.

Triển lãm ngành in TP.HCM năm 2019 và triển lãm quốc tế ngành điện, máy móc thiết bị công nghiệp tự động hóa Việt Nam được tổ chức nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các DN tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư… Triển lãm còn giúp DN liên kết hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.

Ban tổ chức tham quan khu trưng bày sản phẩm ngành in.

Ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản in và phát hành, Bộ TT&TT, cho biết TP.HCM là trung tâm in lớn của Việt Nam. Tổng sản lượng in của TP.HCM chiếm 65% cả nước. Trong hai năm qua doanh thu ngành in bình quân đạt khoảng 2 tỉ USD, nếu tính luôn cả bao bì và khối sản xuất in FDI thì tổng doanh thu in bao bì TP.HCM khoảng 4 tỉ USD.

Với 200 gian hàng và lĩnh vực trưng bày đa dạng của triển lãm,cho thấy ngay trong lần đầu tiên tổ chức, triển lãm ngành in TP.HCM nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các DN trong ngành. Qua đó cho thấy tiềm năng phát triển ngành in tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

“Chúng tôi đánh giá cao Sở TT&TT TP.HCM, các đơn vị liên quan đã bước đầu tổ chức thành công triển lãm. Bên cạnh đó, rất hoan nghênh Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức triển lãm quốc tế ngành điện, máy móc thiết bị công nghiệp tự động hóa Việt Nam năm 2019, tạo cơ hội thiết thực cho các DN cùng tham gia phát triển” - ông Vũ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.