Cà phê Việt muốn chinh phục thị trường Trung Quốc

 
(PLO)- Thị trường cà phê Trung Quốc đang phát triển mạnh, người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng như cà phê hòa tan của Việt Nam.

Vừa trở về từ Hội chợ China Food & Drinks lần thứ 96 được tổ chức tại Trung Quốc, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng Giám đốc TNI Corporation, cho biết thị trường cà phê Trung Quốc đang phát triển mạnh, người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng như cà phê hòa tan của Việt Nam như King Coffee 3in1, cà phê rang xay King Coffee Groumet Blend, King Coffee Inspire Blend…

Tháng 5-2017, King Coffee sẽ chính thức lên kệ hệ thống siêu thị Carrefour tại Trung Quốc để tiếp cận hơn nữa người tiêu dùng Trung Quốc.

Thị phần cà phê hòa tan Việt Nam trên thế giới ngày càng tăng.

Bà Thảo cho biết hiện nay, sản phẩm King Coffee đã được xuất khẩu sang nhiều nước, trong đó các thị trường cà phê lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Úc…

Theo Bộ NN&PTNT, trong năm năm qua thị phần cà phê hòa tan Việt Nam trên thị trường cà phê thế giới đã tăng mạnh từ 1,8% lên khoảng 9,1%.

Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2020, có từ 25% sản lượng cà phê nhân trở lên được chế biến thành các sản phẩm cà phê phục vụ trực tiếp tiêu dùng. Trong đó, cà phê hòa tan đạt 255.000 tấn/năm, đến năm 2030 sản lượng cà phê hòa tan sẽ tăng lên 350.000 tấn/năm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường cà phê Trung Quốc chủ yếu cà phê hòa tan, chiếm khoảng 99% doanh số bán lẻ theo khối lượng và 98% theo giá trị. Dạng cà phê hòa tan phổ biến nhất là ba trong một chứa cà phê đường và chất tạo màu trắng, cũng như các chất tạo mùi vị khác…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.