Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá mới của Campuchia

(PLO)-  Kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) Campuchia khóa VII sẽ khai mạc sáng nay (21-8), gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 23-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) Campuchia khóa VII sẽ khai mạc sáng nay (21-8), gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 23-7 tại nước này.

Theo báo Khmer Times, trong thông báo đưa ra ngày 11-8, QH Campuchia cho biết chủ trì phiên khai mạc sẽ là Quốc vương Norodom Sihamoni. Các nhân vật lãnh đạo cấp cao, các nhà ngoại giao nước ngoài tại Campuchia và đại diện của một số tổ chức phi chính phủ được mời tham dự sự kiện “trọng đại và mang tính lịch sử” này của đất nước chùa tháp.

Sau phiên khai mạc, kỳ họp thứ nhất sẽ bắt đầu dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Heng Samrin, bao gồm tiến hành quy trình tuyên bố tư cách nghị sĩ của từng thành viên trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua quy chế làm việc của QH khóa mới.

Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: THE PHNOM PENH POST

Sáng mai (22-8), kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc để bầu chủ tịch, các phó chủ tịch QH và lãnh đạo các ủy ban chuyên trách của QH, cũng như tiến hành cho ý kiến biểu quyết tín nhiệm đối với chính phủ nhiệm kỳ mới.

Trước đó, vào ngày 7-8, Quốc vương Norodom Sihamoni ban sắc lệnh hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng nhiệm kỳ mới. Theo sắc lệnh này, ông Hun Manet có nhiệm vụ chuẩn bị thành phần của chính phủ để bỏ phiếu tín nhiệm tại QH. Theo Khmer Times, phần lớn bộ trưởng được ông Hun Manet chọn đưa vào chính phủ mới của Campuchia là những người trẻ.

Đại tướng Hun Manet (45 tuổi), Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, đã được đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ủng hộ làm ứng cử viên thủ tướng từ tháng 12-2021. Trong cuộc bầu cử ngày 23-7, CPP đã thắng áp đảo, giành 120 trong tổng số 125 ghế của cơ quan lập pháp nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo trang Fresh News, trong phát biểu đưa ra sau khi nhận sắc lệnh của Quốc vương Sihamoni bổ nhiệm ông làm người kế nhiệm cha mình - Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen, ông Hun Manet cam kết sẽ làm tròn bổn phận với lòng dũng cảm và sự chính trực, thể hiện quyết tâm phụng sự đất nước và nhân dân Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.