Hàn Quốc tố tin tặc nghi của Triều Tiên nhắm vào cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

(PLO)- Cảnh sát Hàn Quốc cáo buộc tin tặc nghi của Triều Tiên tìm cách nhắm vào cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, diễn ra đầu tuần tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 20-8 cho biết các tin tặc nghi của CHDCND Triều Tiên đã tìm cách nhắm mục tiêu vào cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới, mặc dù thông tin mật không bị xâm phạm.

Ảnh minh họa. Ảnh: ISTOCK

Ảnh minh họa. Ảnh: ISTOCK

Theo hãng tin Reuters, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ ngày 21-8 sẽ khởi động cuộc tập trận chung mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi kéo dài 11 ngày nhằm cải thiện khả năng ứng phó các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận như vậy, coi đó là sự chuẩn bị của Mỹ và đồng minh Hàn Quốc cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20-8, Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu của Hàn Quốc cho biết các tin tặc được cho là có liên quan đến một nhóm tên gọi Kimsuky của Triều Tiên, và đã thực hiện vụ tấn công qua email nhằm vào các nhà thầu Hàn Quốc làm việc tại trung tâm mô phỏng tập trận chung Hàn-Mỹ.

“Chúng tôi xác nhận rằng thông tin liên quan quân sự đã không bị đánh cắp”, theo tuyên bố.

Để ngăn chặn nguy cơ thiệt hại thêm từ các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên, nhà chức trách Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp bảo vệ trên những máy tính bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng và tổ chức huấn luyện về bảo mật cho các nhân viên liên quan cuộc tập trận chung nói trên, theo tờ The Korea Times.

Trước đây, Triều Tiên đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan các cuộc tấn công mạng.

Theo các nhà nghiên cứu, nhóm tin tặc Kimsuky từ lâu đã sử dụng các email lừa đảo dạng "spear-phishing", nhằm dụ các mục tiêu cung cấp mật khẩu, truy cập vào file đính kèm hoặc liên kết tải phần mềm độc hại.

Cảnh sát Hàn Quốc và quân đội Mỹ đã tiến hành điều tra chung và phát hiện địa chỉ IP được sử dụng trong cuộc tấn công mạng trùng khớp địa chỉ được xác định trong vụ việc tương tự năm 2014 nhắm vào mạng máy tính của nhà điều hành lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc.

Khi đó, Hàn Quốc cũng cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.