Khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)-Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được diễn ra từ ngày 6 đến 12-6 tại An Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-6, Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023 chính thức khai mạc tại Khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, Thị xã Tịnh Biên.

Đây là một hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023.

Hội chợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của các tỉnh, thành phố mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh An Giang, tiếp cận thị trường Vương quốc Campuchia; phát triển đối tác kinh doanh, mở rộng chi nhánh, đại lý tiêu thụ, liên doanh liên kết, giao lưu, tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư.

hội chợ công thương

Trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023. Ảnh: NH

Từ đó tạo điều kiện để giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương trong nước, liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó thúc đẩy liên kết xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nước láng giềng Campuchia. Thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của Vương quốc Campuchia.

Quy mô Hội chợ có trên 400 gian hàng của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố và Vương quốc Campuchia với các mặt hàng nông thủy sản, hàng tiêu dùng (tập trung thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, điện gia dụng). Triển lãm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa là hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng đặc sản vùng miền, tiêu biểu và quảng bá du lịch và mời gọi đầu tư của các tỉnh.

Hội chợ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng đêm đến ngày 12-6 (miễn phí vé vào cổng).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.