Hơn 500 gian hàng tham gia Hội chợ Công Thương tại Long An

(PLO)- Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL diễn ra tại Long An có trên 200 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với đa dạng nhóm, ngành hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 3-12, Sở Công thương tỉnh Long An đã tổ chức Tọa đàm "Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả và kết nối giao thương".

Các doanh nghiệp có buổi tọa đàm Làm cách nào để kinh doanh hiệu quả. Ảnh: HUỲNH DU

Các doanh nghiệp có buổi tọa đàm Làm cách nào để kinh doanh hiệu quả. Ảnh: HUỲNH DU

Tại đây, các doanh nghiệp đã được giao lưu trao đổi với diễn giả về tư duy bán hàng thành công, dịch vụ hậu mãi, dịch vụ marketing, mẫu mã bán hàng, việc được gia nhập vào các siêu thị, kết nối các chuỗi bán hàng...

Ngoài ra, chương trình kết nối cung-cầu hàng hóa của Câu lạc bộ thị trường và địa ốc SaiGon Times, Câu lạc bộ 2030, Hội Doanh nhân trẻ, Chi hội Kocharm Long An… Các đơn vị sẽ kết nối tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa, nhiều sản phẩm mới phục vụ cho mùa mua sắm từ nay đến Tết nguyên đán 2023.

Trước đó, tối 2-12 đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – Long An năm 2022 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức.

Ban Tổ chức trao tặng hoa cho các đơn vị đồng hành tham gia Hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Ban Tổ chức trao tặng hoa cho các đơn vị đồng hành tham gia Hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cho biết, hội chợ có hơn 200 doanh nghiệp thuộc 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; miền Trung, miền Bắc.

Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức với quy mô lớn mang tầm khu vực nằm trong chuỗi Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại hàng năm được Bộ Công thương phê duyệt.

Khách tham quan sản phẩm bánh tráng của tỉnh Long An trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU
Khách tham quan sản phẩm bánh tráng của tỉnh Long An trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8-12 với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp từ các tỉnh, thành phố. Sản phẩm tham gia hội chợ rất phong phú, đa dạng, đảm bảo các quy định về hàng hóa, lưu thông hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm); sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm tại chương trình kết nối cung cầu hàng hóa. Ảnh: HUỲNH DU

Các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm tại chương trình kết nối cung cầu hàng hóa. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Trần La Bình (Hải Dương) chia sẻ: "Chúng tôi đem đến đây sản phẩm bún miến Hải Dương, bánh đậu xanh, mì... những sản phẩm đạt chất lượng OCOP. Đây là cơ hội rất là lớn để các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp và các hợp tác xã ... kết nối giao thương với nhau, đưa sản phẩm chất lượng đi xa hơn đến tay người tiêu dùng."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.