Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, kỳ vọng một năm 'bội thu'

(PLO)- Trong tháng 1 năm nay, đã có 2,1 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. Nhờ đó, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 67.300 tỷ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phần lớn khách đến bằng đường hàng không, đạt 1,8 triệu lượt người, chiếm 86,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, khách đến bằng đường bộ đạt 228,4 nghìn lượt người, chiếm 11% và tăng 29,1%; còn khách đến bằng đường biển đạt 44,9 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và giảm 7,2%.

Trong tháng 1 năm nay, đã có 2,1 triệu khách quốc tế đến Việt Nam
Trong tháng 1 năm nay, đã có 2,1 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: VIẾT THỊNH

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng do nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chính sách thị thực thuận lợi và các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai mạnh mẽ. Việt Nam cũng liên tục được vinh danh bởi các giải thưởng du lịch danh giá từ các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh và thu hút du khách. Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ, tết cũng thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Sự gia tăng lượng khách quốc tế đã góp phần quan trọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, doanh thu tháng 1 của một số địa phương cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Khánh Hòa tăng 36,6%; Đà Nẵng tăng 21%; TP.HCM tăng 17,0%; Cần Thơ tăng 16%; Hà Nội tăng 14,8%; Quảng Ninh tăng 14,7%. Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 67.300 tỷ đồng.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể, Quảng Ninh ước đón 228.700 lượt khách; Đà Nẵng ước đón hơn 228.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024; Quảng Nam ước đón 157.000 lượt, tăng 40%. Còn Hà Nội ước đón 142.000 lượt khách, tăng 15,8%; TP.HCM ước đón 87.358 lượt khách, tăng 16,5%.

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trước đó, năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt được mục tiêu đề ra. Xét về quy mô thị trường, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với 4,5 triệu lượt. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 3,7 triệu lượt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.