Kết thúc ngày thi thứ nhất: 50 thí sinh vi phạm

(PLO) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2017, ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn cả nước có 838.818 thí sinh đăng kí dự thi; môn Toán có 858.555 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, tổng số thí sinh đến dự thi: Môn Ngữ Văn: 833.894, đạt tỷ lệ 99.53%; Môn Toán: 853.679, đạt tỷ lệ 99.43%

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh (0 khiển trách, 01 cảnh cáo, 49 đình chỉ). Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi,

Đánh giá chung, kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

TP.HCM: 433 thí sinh vắng thi môn toán

Thông tin với báo chí chiều 22-6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá chung về ngày thi đầu tiên, ông Đạt cho hay, dù kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thi, hình thức thi, đề thi....nhưng do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cùng với sự phối hợp tốt với các ban ngành tại TP nên kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhất là vấn đề in ấn và vận chuyển đề thi đến 114 điểm thi đều kịp thời và an toàn.

Ông Đạt cho hay, công tác sao in hết sức chính xác, không có sự sai sót gì về đề thi. Còn đối với đề thi toán, đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, mỗi TS có một mã đề riêng nhưng các cán bộ coi thi cũng không để xảy ra sự cố gì, phát đề thi đúng theo các quy trình đã hướng dẫn.

Nói về trường hợp TS bị đình chỉ thi, ông Đạt cho hay, đúng là có một trường hợp được báo về Sở là có một TS bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh tại khu vực thi. TS này dự thi ở Trường THPT Trưng Vương. "Đây là điều rất đáng tiếc vì tất cả TS đã được phổ biến quy chế rất kỹ, truyền thông cũng nhiều và mọi năm đã có những bài học như thế nhưng năm nay vẫn còn xảy ra những lỗi ngớ ngẩn như vậy là quá tiếc cho bản thân của em HS này. Đây cũng là kinh nghiệm lưu ý cho các em cũng như các cán bộ làm công tác thi trong những buổi thi tiếp theo” - ông Đạt nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.