Kết thúc năm học, học sinh Hà Nội tạm ngưng uống sữa học đường

(PLO)- Chương trình sữa học đường dành cho học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019 tạm ngưng từ ngày kết thúc năm học, 24-5.

Trong hai ngày 28-29/5, nhiều phụ huynh có con em đang học tập tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội phản ánh con em họ không còn được uống sữa học đường.

Chị Thu Hà (Hà Đông, Hà Nội) đang có con theo học lớp 3 tuổi, Trường mầm non Phú Lương I, cho biết: "Theo cô giáo trong trường thông báo, kể từ ngày 28-5, các cháu không còn được uống sữa học đường nữa, vì chương trình sữa học đường đã kết thúc. Những ngày còn lại của năm học mà các cháu không được uống sữa học đường, nhà trường sẽ rà soát và hoàn lại tiền".

Theo thông báo này, chương trình sữa học đường năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm ngưng từ ngày kết thúc năm học, 24-5-2019. Tuy nhiên, nhiều trường mầm non phản ánh đến chiều ngày 27-5 mới nhận được thông báo về việc dừng chương trình sữa học đường. Do đó, các cháu được uống sữa học đường thêm ngày 27-5.

Chương trình Sữa học đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, từ đó góp phần nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) là nhà cung cấp sữa trong chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội với kết quả trúng gói thầu trị giá hơn 3.828 tỉ đồng, dành cho loại hợp đồng điều chỉnh theo đơn giá, hiệu lực thực hiện hợp đồng đến hết năm 2020.

Theo nội dung đề án "Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020" được UBND TP Hà Nội phê duyệt, giá mỗi hộp sữa sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20%, phụ huynh đóng góp 50%. Ðối với trẻ em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và doanh nghiệp hỗ trợ 50%, phụ huynh không phải đóng tiền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.