Kết thúc đợt thi CĐ: 35 thí sinh vi phạm quy chế thi

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn hội đồng ra đề thi.

Ngày 16-7, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về kỳ thi tuyển sinh cao đẳng (CĐ) năm 2014. Theo đó, cả đợt thi có 35 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật; trong đó đình chỉ thi có 29 thí sinh. Ngoài ra, có hai cán bộ coi thi bị đình chỉ công việc. 
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào CĐ được tổ chức trật tự, an toàn và thành công. Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả khâu; chưa có phát hiện sai sót về đề thi. Buổi cuối cùng có hơn 1.700 thí sinh không đến dự thi, tỉ lệ thí sinh đến dự thi buổi cuối cùng/số đăng ký dự thi là 69,37%.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi thư cảm ơn các thầy, cô giáo tham gia hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Trong thư có đoạn: “Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 vừa kết thúc được dư luận đánh giá là an toàn, nghiêm túc và có nhiều đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 16-7, thí sinh thi môn ngữ văn (khối C, D) đã kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi CĐ năm 2014. Các thí sinh thi CĐ khối A, A1, B cũng đã kết thúc các môn thi lý, sinh trước đó khoảng một giờ.

Đánh giá chung của các thí sinh, môn lý (gồm 50 câu) đề thi khá dễ, đạt điểm 6-7 không khó. Thí sinh Nguyễn Tiến Lâm (thi vào Trường CĐ Xây dựng số 2, TP.HCM) bộc bạch: “Em học không giỏi lắm nhưng môn lý em có thể đạt được khoảng 7 điểm”.

Về đề thi môn ngữ văn (khối C, D), các thí sinh cho biết đề nhẹ nhàng, riêng câu nghị luận có nhiều cảm xúc để làm bài. Đặc biệt câu II, dạng nghị luận xã hội bày tỏ quan điểm về lòng yêu nước chân chính và cảm xúc bồng bột, những hành vi nhất thời… “Cấu trúc đề thi ngữ văn không đánh đố, thí sinh dễ đạt điểm cao” - một nữ thí sinh thi ngành kế toán Trường CĐ Xây dựng số 2 nhận xét.

HUY HÀ - PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.