Kết quả xác minh vụ 'nữ sinh bị sang chấn tâm lý do bạo lực học đường' ở Gia Lai

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định không có việc nữ sinh bị đánh hội đồng, kỳ thị như thông tin trên mạng xã hội. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo kết quả xác minh phản ánh trên mạng xã hội vụ một nữ sinh Trường THPT Lê Thánh Tông ở phường Ayun Pa bị bạo lực học đường.

Nữ sinh trong vụ việc là em K.H.U, lớp học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tông, phường Ayun Pa.

Sở Giáo dục- Đào tạo Gia Lai khẳng định không có việc học sinh bị đánh hội đồng, bị tác động vật lý, hay bị bỏ mặc; không có dấu hiệu kỳ thị, phân biệt học sinh dân tộc thiểu số.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một nữ sinh có biểu hiện sang chấn tâm lý, hoang mang, có hành vi la hét, tự bóp cổ mình. Nội dung đăng tải cho rằng nữ sinh này bị bạo lực học đường.

Phu-huynh-to-con-gai-bi-bao-luc-hoc-duong-1.jpg
Em HU bị các bạn nam trêu chọc.

Theo Sở Giáo dục- Đào tạo Gia Lai, trong tiết thể dục sáng 8-4, em HU có chạy theo đòi ôm một bạn nam nhưng bạn này gạt tay ra. Sau đó, một số bạn nam có hành vi trêu chọc em HU, như nhảy qua đầu, đội mũ bảo hiểm.

Em HU khóc, được giáo viên an ủi, động viên. Đồng thời, nhà trường liên hệ với phụ huynh và có cam kết sẽ xác minh, làm rõ hành vi của các em để xử lý nghiêm.

Ngày 10-4, gia đình chuyển em HU đến Bệnh viện Pleiku, Bệnh viện Tâm thần kinh (phường Pleiku, Gia Lai).

Thời gian này, trường đã ghi nhận được sự việc một số cá nhân dùng số điện thoại lạ gọi chửi bới và lăng mạ, hăm dọa, gây ảnh hưởng tâm lý của cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

Công an điều tra việc chia sẻ thông tin sai sự thật

Liên quan vụ việc, Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đang xác minh một số trang cá nhân, hội, nhóm trên mạng đã chia sẻ, bình luận phiến diện, có dấu hiệu chia rẽ dân tộc, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh, cán bộ và giáo viên nhà trường.

Một số tổ chức, đối tượng phản động Fulro lưu vong đã lợi dụng vụ việc để đăng tải bài viết xuyên tạc, bịa đặt, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.