Kết quả xác minh vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao' ở Lào Cai

(PLO)- Kết quả xác minh vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" tại một trường học trên địa bàn của UBND huyện Bắc Hà đã làm rõ nhiều nội dung được dư luận quan tâm. Cạnh đó, hiệu trưởng của trường đã có đơn xin từ chức. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-12, trao đổi với PLO, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lào Cai kết quả vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao".

Bữa ăn bị cắt xén là có cơ sở

Báo cáo của UBND huyện Bắc Hà xác định, thông tin bữa ăn của học sinh bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở.

Qua kiểm tra hồ sơ chứng từ kế toán, tổ kiểm tra xác định, không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai chưa được hiệu trưởng nhà trường ký nhận. Nhiều bảng kê giao nhận, xuất hàng hóa, ngày/người nhận thực phẩm chưa được hiệu trưởng ký.

Kết quả xác minh vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao' Lào Cai
Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, nơi xảy ra vụ "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao". Ảnh: CTV.

Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng...

Về việc quản lý học sinh bán trú, nhà trường không cung cấp được Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ của Tổ Quản lý bán trú theo quy định.

Không ghi chép sổ sách thực phẩm

Việc tổ chức ăn bán trú, quy trình mua và giao nhận thực phẩm của trường không được thực hiện đúng trình tự quy định; Không có bất kỳ sổ sách nào thể hiện việc vận chuyển, kiểm tra chất lượng, khối lượng hàng hóa...

Khi vận chuyển thực phẩm về nhập kho, việc giao nhận không thực hiện như kiểm tra khối lượng, chất lượng và ký sổ sách; quy trình xuất kho không thực hiện ghi chép sổ sách, số lượng, định mức.

Xác minh tại một cơ sở có hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà trường, chủ cơ sở xác nhận đã được nhà trường thanh toán (bằng tiền mặt) 100% giá trị theo hợp đồng tháng 9, tháng 10.

Tuy nhiên, chủ cơ sở cho biết, số lượng thực phẩm giao và số tiền thanh toán có chênh lệch.

Phụ huynh không nhận được tiền ăn còn thừa

Về nội dung chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, tổ kiểm tra xác định, nhà trường chưa rút tiền tại Kho bạc, chưa thực hiện các thủ tục chi trả tại Kho bạc Nhà nước.

Kết quả xác minh vụ 'bất thường bữa ăn bán trú vùng cao' Lào Cai
Bất thường bữa ăn bán trú vùng cao là vấn đề dư luận quan tâm nhiều ngày nay.

Ngoài ra, báo cáo kết quả vụ bất thường bữa ăn bán trú cũng cho thấy, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường xác nhận đã thỏa thuận với phụ huynh học sinh tại cuộc họp đầu năm của Hội đồng nhà trường và được các phụ huynh nhất trí như sau: "Nhờ nhà trường liên hệ với đơn vị cung ứng để mua bổ sung sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

Nhà trường đã mua nợ chưa thanh toán một số sách giáo khoa cho học sinh. Nhà trường mua sách giáo khoa mới cho học sinh khối lớp 4. Các khối lớp 1, 2, 3, 5 còn lại, nhà trường mua bổ sung một số sách mới để thay thế sách đã bị cũ, hỏng."

Tuy nhiên, nội dung này chưa xác minh được số lượng cụ thể. Như vậy, có thể khẳng định, thông tin các phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập cho học sinh là có cơ sở.

Cũng theo báo cáo, với tiền ăn còn thừa của học sinh, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng và Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường có xác nhận là đã thỏa thuận với phụ huynh học sinh tại cuộc họp đầu năm của Hội đồng nhà trường và được các phụ huynh nhất trí như sau: "Nhờ nhà trường dùng số tiền này để mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho học sinh bán trú."

"Có thể khẳng định, thông tin phụ huynh của học sinh bán trú không nhận được tiền ăn còn thừa là có cơ sở" Báo cáo khẳng định.

Được biết, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã làm đơn xin từ chức gửi UBND huyện Bắc Hà. Trong đơn, ông Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.

Như PLO đã đưa tin, vụ việc "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" trở thành điểm nóng từ ngày 16-12, khi VTV24 phát phóng sự về 11 em học sinh ăn chung 2 gói mì, chan với cơm.

Tỉnh Lào Cai hôm sau lập tức yêu cầu huyện Bắc Hà phối hợp cùng Sở GD&ĐT Lào Cai lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc. Đồng thời yêu cầu đảm bảo chế độ chính sách với các em học sinh.

Ngày 17-12, UBND huyện Bắc Hà đã tạm đình chỉ công tác với ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Liên quan đến sự việc này, Thủ tướng Chính phủ cũng ký công điện yêu cầu các địa phương tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng cao, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.