Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023: Môn tiếng Anh đáng lo ngại khi 'đội sổ'

(PLO)-  Theo phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố ngày 18-7, điểm thi môn tiếng Anh tiếp tục “đội sổ” khi có điểm trung bình môn thấp nhất và điểm liệt cao nhất trong 9 môn thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Bộ GD&ĐT sau khi công bố điểm thi đã công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đáng chú ý ở môn tiếng Anh, kỳ thi năm nay có 876.102 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm tỷ lệ 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392.784 (chiếm tỷ lệ 44.83%).

Phổ điểm thi môn ngoại ngữ. Ảnh: BỘ GD&amp;ĐT

Phổ điểm thi môn ngoại ngữ. Ảnh: BỘ GD&ĐT

So với 8 môn còn lại, tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất với 5.45. Đây cũng là môn duy nhất có điểm trung bình dưới 6. Các môn còn lại đều có điểm trung bình trên 6 điểm như môn toán (6.25), môn văn (6.86), môn vật lý (6.57), môn hóa học (6.74), môn sinh học (6.39), môn lịch sử (6.03), môn địa lý (6.15). Đặc biệt giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất với 8.29.

Trong khi đó, số điểm liệt môn tiếng Anh năm nay cũng cao nhất trong tất cả các môn thi tốt nghiệp với 192. Tiếp đến là môn toán 123 bài, môn địa lý với 112 bài, môn văn là 92 bài. Các môn còn lại số bài thi bị điểm liệt khá ít chỉ ở con số hàng chục.

Thống kê của báo Pháp luật TP.HCM, điểm trung bình môn tiếng Anh từ năm 2016 cho đến nay rất thấp, chỉ dưới mức 6 điểm. Thấp nhất là năm 2016, điểm trung bình là 3.22; cao nhất là năm 2021 với 5.84. So với những năm trước, điểm tiếng Anh có sự cải thiện nhưng không đáng kể.

Về điểm liệt môn này, từ năm 2016 cho đến nay có giảm nhưng vẫn là môn có điểm liệt cao nhất trong 9 môn.

Đánh giá về điểm thi môn tiếng Anh, GS.TS Nguyễn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng kết quả thi sẽ đặt ra yêu cầu cần cải thiện thế nào cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá cũng như đầu tư về ngoại ngữ cho các vùng miền khác nhau. Tức là tác động để chúng ta điều chỉnh về mặt chính sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.