Kết quả lớp 12 chiếm phân nửa khi xét tốt nghiệp

(PLO) - Ngày 24-2, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết năm nay cách xếp loại tốt nghiệp hệ THPT sẽ có sự thay đổi, không chỉ sử dụng kết quả thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp như những năm trước đây.

“Điểm xếp loại tốt nghiệp được tính kết hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 12 cộng với điểm kết quả bốn môn thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp theo trọng số đánh giá là 50% +50 % „, ông Trinh nói.

Cụ thể là:

Điểm xét tốt nghiệp = (Điểm trung bình các bài thi + Điểm trung bình cả năm lớp 12)/ 2 + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)/ số bài thi.

Điểm xếp loại tốt nghiệp = (Điểm trung bình các bài thi + Điểm trung bình cả năm lớp 12)/2

Theo ông Trinh, việc sử dụng kết quả lớp 12 để công nhận và xếp loại tốt nghiệp là để tránh tình trạng học sinh học lệch, chỉ học những môn thi tốt nghiệp mà bỏ qua những môn khác. Vì vậy, để có một bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi, học sinh phải học đều tất cả các môn. Điều này phù hợp với nền giáo dục đổi mới, đánh giá học sinh trong cả quá trình học chứ không bằng các bài thi; đồng thời, việc này sẽ giảm sức ép, áp lực của học sinh trong các kỳ thi. 

Kết quả học tập năm lớp 12 sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu phần mềm của hội đồng thi trước khi kỳ thi diễn ra và không thể sửa chữa.

 Năm 2014 có nhiều điểm mới trong quy định thi tốt nghiệp PTTH . Ảnh: internet

Ông Trinh thông tin thêm trong tương lai kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được đổi mới theo hướng bốn môn thi chuyển đổi thành bài thi. Học sinh không chỉ kiểm tra kỹ năng của một môn mà kiểm tra tổng hợp nhiều lĩnh vực trong một bài thi. Nội dung của mỗi bài thi bao gồm phần cơ bản nhất - để đánh giá đúng và toàn diện năng lực của học sinh, tạo động lực để học sinh phát triển toàn diện - và phần nâng cao - nhằm phân loại học sinh, làm căn cứ để các trường ĐH-CĐ sử dụng trong tuyển sinh. Từ đó, hướng tới một kỳ thi đáp ứng tất cả yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.