Kẻ hiếp dâm, sát hại cô gái bị động kinh lãnh án tử

(PLO)- Sau khi nạn nhân ngất xỉu, Tuấn sợ mọi người phát hiện nên đã nhấn chìm nạn nhân xuống sông Thu Bồn.

Ngày 15-10, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Tuấn (30 tuổi, ngụ thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, chiều 31-1, chị TTLN (21 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đi bộ vào khu vực miếu thôn Đông An. Tuấn thấy chị N. cầm tiền trên tay nên đi theo sau. Khi đến khu vực miếu, Tuấn giở trò đồi bại với N. nhưng bị nạn nhân chống cự.

Bị cáo Phạm Tuấn.

Do có tiền sử về bệnh động kinh, N. lên cơn co giật, sùi bọt mép và ngất xỉu. Vì sợ N. thức dậy sẽ kể lại sự việc với mọi người nên Tuấn nhấn chìm nạn nhân xuống sông Thu Bồn.

Tiếp tục, Tuấn lấy 120.000 đồng của N. và bỏ về nhà tắm rửa, ăn cơm. Hai ngày sau, thi thể N. được tìm thấy. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định N. tử vong do ngạt nước suy hô hấp và tuần hoàn không phục hồi.

Theo hồ sơ tố tụng, trước khi gây án ba ngày, Tuấn đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản của nhà hàng xóm.

Năm 2016, Tuấn từng bị xử phạt 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tuấn tử hình về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản, ba năm tù về tội hiếp dâm, một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp các hình phạt là tử hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm