KCN phải dành đất xây trường mầm non

(PL)- Ngày 2-10, UBND TP.HCM đã chỉ thị các sở, ban ngành đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các KCN-KCX.

Theo đó, gần đây tình hình tăng dân số cơ học diễn tiến quá nhanh dẫn đến số lượng trẻ trong tuổi mầm non tăng cao, nhất là những nơi có nhiều KCN-KCX khiến nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non ngày càng tăng. Hệ thống trường lớp công và ngoài công lập tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về đất đai và kinh phí.

Vì vậy, UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành, UBND quận, huyện khi tham mưu xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn phải có quy hoạch về nhà ở cho người lao động, trong đó phải có một phần diện tích đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non. Các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở mầm non. Riêng đối với các KCN đang hoạt động phải nghiên cứu dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non. Các quận, huyện cũng phải có chính sách thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.