Ít học sinh, điểm trường đóng cửa

“Điểm trường ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (Long An) có ba phòng học, được khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2011 nhưng sau hai năm học thì bỏ hoang cho bò vào tá túc.

Trong khi đó, học sinh ở khu vực này phải chuyển sang điểm trường khác học rất xa” - một bạn đọc phản ảnh.


Ít học sinh, điểm trường đóng cửa ảnh 1
Trường học bỏ hoang cho bò tá túc - Ảnh: Văn Đát
Chị Lê Thị Nhỏ, một người dân ở gần điểm trường nói trên, cho biết do điểm trường này không tổ chức giảng dạy nên con chị phải chuyển sang học tại Trường tiểu học Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng cách nhà gần chục cây số. “Gia đình tôi nghèo nhưng mỗi tháng phải tốn 250.000 đồng hỗ trợ tiền xăng, dầu cho người hàng xóm đưa rước con mình đến trường” - chị Nhỏ bức xúc. Ông Lê Thanh Tiến, hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Lợi, cho biết trường không tiếp tục tổ chức giảng dạy ở điểm trường ấp Cả Nga vì học sinh ít. “Theo điều tra của trường, đầu năm học này có bảy em độ tuổi vào lớp 1, bốn em lớp 2, sáu em lớp 3 và tám em lớp 4. Vì thế nhà trường phải vận động các em đến điểm chính để học” - ông Tiến nói.
Theo VĂN ĐÁT (TT)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.