Israel tuyên bố hoàn tất ‘đòn tấn công quy mô lớn’ ở Iran; Tehran thông tin về tình hình Lãnh tụ Tối cao

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hoàn tất một “đòn tấn công quy mô lớn” nhằm vào các hệ thống phòng thủ của Iran, trong khi đó, Iran cho biết 1 đến 2 chỉ huy nước này đã bị thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-2, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hoàn tất một “đòn tấn công quy mô lớn” nhằm vào các hệ thống phòng thủ của Iran, trong đó có một mục tiêu ở khu vực phía tây nước này, theo hãng tin Euronews.

“Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), dựa trên thông tin tình báo của IDF, đã hoàn tất một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược của chính quyền Iran”- quân đội Israel ra tuyên bố.

“Một trong các đòn tấn công nhằm vào một hệ thống phòng không SA-65 tiên tiến đặt tại khu vực Kermanshah, miền tây Iran” - theo tuyên bố.

Cũng trong ngày 28-2, hãng thông tấn Fars dẫn lời người đứng đầu Đại học Khoa học Y khoa Hormozgan (Iran) rằng có ít nhất 70 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào Minab và Jask, đều thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Trước đó, một cuộc không kích đã đánh trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

israel-tuyen-bo-hoan-tat-don-tan-cong-quy-mo-lon-o-iran-tehran-thong-tin-ve-tinh-hinh-lanh-dao-toi-cao.jpg
Khói bốc lên tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 28-2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Hãng Reuters ngày 28-2 dẫn các nguồn tin an ninh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Iran - ông Amir Nasirzadeh và chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - ông Mohammed Pakpour được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài NBC News sau các đòn không kích của Mỹ và Israel với Iran, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, vẫn còn sống “theo những gì tôi được biết”.

“Gần như tất cả các quan chức đều an toàn và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy, nhưng đó không phải vấn đề lớn” - ông Araghchi nói.

Ông Araghchi cho biết ông đã trao đổi với các “đồng nghiệp” ở khu vực Vịnh Ba Tư để nói rằng Iran không có ý định tấn công họ, mà chỉ nhắm vào các căn cứ của Mỹ như một hành động tự vệ.

Ngoại trưởng Araghchi chỉ trích Mỹ vì vừa tiến hành đàm phán với Iran rồi sau đó lại phát động tấn công.

Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại Geneva hôm 26-2.

Ông Araghchi cho biết Iran quan tâm đến việc hạ nhiệt căng thẳng. “Hiện tại không có liên lạc nào, nhưng nếu Mỹ muốn trao đổi với chúng tôi, họ biết cách liên hệ với tôi” - theo nhà ngoại giao Iran.

Kênh Al Jazeera đưa tin rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp vào cuối ngày 28-2 (giờ Mỹ) để bàn về các cuộc tấn công phối hợp của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, cũng như tình trạng leo thang quân sự hiện nay trên khắp Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.