Iran nói về thời điểm kết thúc chiến dịch đáp trả Mỹ-Israel

(PLO)- Iran tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ kết thúc khi Mỹ và Israel bị đánh bại hoàn toàn, đồng thời cảnh báo coi mọi tài sản của Mỹ là mục tiêu hợp pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến dịch quân sự của Iran sẽ tiếp tục “cho đến khi kẻ thù bị đánh bại một cách dứt khoát”, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo IRGC, toàn bộ các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông đã bị tấn công bằng “những đòn đánh mạnh mẽ của tên lửa Iran”.

“Chiến dịch này sẽ được tiến hành không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn” - tuyên bố nêu rõ.

Loạt nước Trung Đông chỉ trích gay gắt Iran; EU, Nga, Ukraine lên tiếng.jpg
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi xuống nơi đặt căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28-2. Ảnh: RT

IRGC đồng thời khẳng định mọi tài sản của Mỹ trên khắp khu vực đều được Iran coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã kêu gọi người dân rời khỏi thủ đô Tehran trong bối cảnh tình hình an ninh căng thẳng.

“Trước diễn biến hiện nay, người dân nên, trong khả năng có thể và vẫn giữ bình tĩnh, di chuyển tới những địa điểm và thành phố khác nếu có điều kiện" - Hội đồng ra tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel sáng nay đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của Iran, bao gồm cả hạ tầng phòng thủ và những địa điểm dân sự tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.

“Cuộc tái diễn hành động gây hấn quân sự của Mỹ và chế độ Do Thái nhằm vào Iran là sự vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Hồi giáo Iran coi đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quyền hợp pháp của mình trong việc đáp trả một cách dứt khoát" - tuyên bố nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, “nhân dân Iran luôn thể hiện sự kiên nhẫn và kiềm chế nhằm ngăn leo thang và gìn giữ ổn định khu vực”, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang đang “trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo vệ đất nước và sẽ khiến những kẻ gây hấn phải hối hận vì hành động của mình”.

Tuyên bố cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “ví dụ rõ ràng của hành vi xâm lược vũ trang”, đồng thời viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ của Iran.

“Phản ứng của Iran sẽ mang tính quyết định, và những kẻ gây hấn sẽ phải trả giá cho các hành động thù địch của họ" - tuyên bố kết luận.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về các tuyên bố trên.

Trước diễn biến an ninh leo thang tại Trung Đông, hàng loạt hãng hàng không quốc tế đã đồng loạt hủy hoặc điều chỉnh lịch bay để bảo đảm an toàn.

Các hãng như Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, Japan Airlines, Qatar Airways, LOT Polish Airlines,... đã hủy nhiều chuyến bay đi và đến các điểm nóng như Tel Aviv, Beirut, Doha, Dubai, cũng như một số nước Vùng Vịnh và Trung Đông, đồng thời điều chỉnh lộ trình khai thác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.