Israel, Saudi Arabia sẽ bình thường hóa quan hệ sau bầu cử Mỹ?

(PLO)- Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel Yossi Cohen cho biết rất có thể Israel và Saudi Arabia sẽ thông báo bình thường hóa quan hệ sau khi cuộc bầu cử Mỹ kết thúc.

Ngày 25-10, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel Yossi Cohen cho biết rất có thể Israel và Saudi Arabia sẽ thông báo bình thường hóa quan hệ sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc, kênh N12 đưa tin.

Ông Yossi Cohen. Ảnh: WORLD JEWISH CONGRESS

Theo ông Cohen, lý do thông báo bình thường hóa sau ngày bầu cử là vì Saudi Arabia muốn đây sẽ là "món quà" mà của mình dành cho tân tổng thống.

"Dường như họ đang chờ đợi cuộc bầu cử Mỹ, để tặng một 'món quà' cho tổng thống đắc cử - ông giải thích.

Ông Cohen cho biết, thỏa thuận bình thường hóa cũng sẽ có liên quan thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và Saudi Arabia - vốn là yếu tố từng cản trở động thái này.

Việc bình thường hóa quan hệ là điều mà nhiều cả người dân Israel và Saudi Arabia đều mong đợi. Theo một cuộc thăm dò gần đây của trang Zogby Research Services, gần 80% người Saudi ủng hộ việc hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác do Viện Chính sách Đối ngoại Khu vực của Israel công bố, Israel coi Saudi Arabia là quốc gia tiếp theo mà hầu hết người Israel muốn thiết lập quan hệ. 

Ngoài ra, N12 cũng dẫn nguồn tin của Israel cho biết các cuộc đàm phán bình thường hóa do Mỹ làm trung gian giữa nhà nước Do Thái và Oman gần đạt được một bước đột phá.

Trên thực tế, những nguồn tin này cho rằng Oman nhiều khả năng là quốc gia tiếp theo sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, dù một số người tin rằng Muscat sẽ có cách tiếp cận thận trọng hơn và không ký kết bất cứ điều gì cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Nếu thỏa thuận bình thường hóa với Israel được ký kết, Saudi Arabia sẽ là quốc gia thứ tư trong thế giới Ả Rập thiết lập ngoại giao với Israel, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Sudan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.