UAE đề nghị được mở đại sứ quán ở Israel ‘càng sớm càng tốt’

(PLO)- UAE mong muốn được mở đại sứ quán ở Israel càng sớm càng tốt, không lâu sau khi hai nước ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ nhằm tiến tới hòa bình khu vực.

Ngày 20-10, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đề nghị được mở đại sứ quán ở Tel Aviv “càng sớm càng tốt” và hy vọng Israel sẽ làm điều tương tự tại Abu Dhabi, trong bối cảnh hai nước tiếp tục hướng đến hòa bình sau khi ký hiệp ước bình thường hóa quan hệ, theo đài RT.

Lời đề nghị được đưa ra trong bức thư Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan gửi người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi.

Theo đó, Ngoại trưởng Zayed al-Nahyan "đánh giá cao nỗ lực mà ông Ashkenazi đang làm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hoàn toàn ủng hộ hết mình đối với việc mở đại sứ quán tại Tel Aviv và Abu Dhabi càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Ashkenazi cho biết ông cũng đánh giá cao “bước đi dũng cảm của chính quyền Abu Dhabi nhằm hướng đến hòa bình khu vực và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

Quốc kỳ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (trên) và quốc kỳ Israel (dưới). Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, phái đoàn hai nước đã ký bốn thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận miễn thị thực cho công dân các bên. Bước đi này đánh dấu việc người dân UAE trở thành những công dân đầu tiên ở khu vực Trung Đông được phép nhập cảnh vào Israel mà không cần thị thực. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh chính sách cho phép người dân tự do đi lại giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế Israel và UAE.

“Hôm nay chúng ta đã làm nên lịch sử” - Thủ tướng Netanyahu tuyên bố khi đón chào phái đoàn UAE tại sân bay Ben Gurion. 

Ba thỏa thuận còn lại liên quan tới hợp tác trong lĩnh vực hàng không, đầu tư, khoa học và công nghệ, theo RT.

Các thỏa thuận trên được ký kết sau khi phái đoàn quan chức đầu tiên của UAE đến thăm Israel nhằm từng bước hiện thực hóa thỏa thuận bình thường quan hệ được giới chức hai nước ký vào tháng 9 vừa qua, do Mỹ làm trung gian.

Ông Netanyahu trước đó cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Washington, vì những đóng góp của quốc gia này trong việc biến thỏa thuận hòa bình giữa UAE và Israel thành sự thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.