Israel-Hamas sẽ ký thoả thuận ngừng bắn trước ngày ông Trump nhậm chức?

(PLO)- Các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel đang có triển vọng tốt, khả năng thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được trước thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng tiến trình đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel "sắp hoàn tất", theo hãng tin AFP.

"Trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, chúng ta đang ở gần đích đến của một đề xuất mà tôi đã nêu chi tiết cách đây nhiều tháng. Đề xuất đó cuối cùng cũng đi đến thành quả" - ông Biden cho hay.

Thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ,.png
Tổng thống Mỹ Joe Biden họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 13-1. Ảnh: AFP.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có thể được hoàn tất trong tuần này.

"Tôi không đưa ra lời hứa hay dự đoán nào, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra và chúng tôi sẽ nỗ lực để biến nó thành hiện thực" - ông Sullivan nói.

Tổng thống Biden và ông Sullivan đưa ra các phát ngôn trên sau khi có nhiều nguồn tin cho biết các bên tham gia đàm phán đã đạt được bản dự thảo cuối cùng, mở ra cơ hội cho việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ (20-1).

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức thân cận với các cuộc đàm phán rằng các bên đàm phán đã đạt được "bước đột phá" rạng sáng 13-1.

Trong số những người tham dự cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Gaza, được tổ chức ở Doha (Qatar), có cả ông Brett McGurk - đặc phái viên hiện tại của Mỹ về Trung Đông và ông Steve Witkoff - người được ông Trump chọn làm đặc phái viên về Trung Đông.

Quan chức trên cho biết thêm rằng văn bản dự thảo thỏa thuận ngừng bắn đã được phía Qatar trình lên cả hai bên đại diện của Israel và Hamas tại các cuộc đàm phán ở Doha. Quan chức này khẳng định 24 giờ tới sẽ là thời gian then chốt để đạt được thỏa thuận.

Đài phát thanh Kan của Israel cũng trích lời một quan chức Israel rằng phái đoàn của Israel và Hamas tại Qatar đều đã nhận được bản dự thảo. Trong đó, phái đoàn Israel đã báo cáo tóm tắt với các nhà lãnh đạo của Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ.png
Người dân Palestine trở về Nuseirat (miền trung Dải Gaza) sau các cuộc pháo kích của Israel. Ảnh: AFP

Bình luận về triển vọng thỏa thuận ngừng bắn, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói rằng "đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thả con tin, Israel thực sự muốn thả con tin và đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận", theo AFP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã cảnh báo rằng ông sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.

"Thỏa thuận được đề xuất là một thảm họa đối với an ninh quốc gia của Israel [...] Bây giờ là lúc chúng ta phải tăng cường nỗ lực, sử dụng mọi lực lượng có sẵn để bảo vệ và thanh lọc hoàn toàn Dải Gaza" - ông Smotrich viết trên trang mạng xã hội X.

Trước đó, ông Smotrich cùng Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cũng đã đe dọa sẽ từ chức và lật đổ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu ông chấp nhận đề xuất của ông Biden.

Ngày 20-1 được xem là thời hạn chót để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đặc biệt là sau khi Tổng thống đắc cử Trump hôm 7-1 đã đe dọa rằng "địa ngục sẽ bùng nổ" ở Trung Đông nếu các con tin Israel không được thả trước thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Mỹ Biden cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước khi ông rời nhiệm sở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.