Ông Biden đặt tên các cựu Tổng thống Clinton, Bush cho 2 tàu sân bay sắp đóng

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt tên 2 con tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Mỹ sắp đóng theo tên của cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống George W. Bush.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuyên bố ngày 13-1, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden đặt tên các tàu sân bay sắp đóng của Hải quân Mỹ theo tên cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống George W. Bush, tờ The Hill đưa tin.

“Tôi tự hào thông báo rằng 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Gerald R. Ford tiếp theo sẽ được đặt theo tên của 2 cựu tổng thống: Bill Clinton và George W. Bush” - ông Biden thông báo.

tàu sân bay Mỹ.jpg
(Hàng đầu, từ trái sang phải) Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhị phu quân Doug Emhoff. (Hàng thứ hai từ trái sang phải) Cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống George W. Bush, và vợ Laura Bush, cựu Tổng thống Barack Obama, Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ Melania Trump trong lễ tang cấp nhà nước của cựu Tổng thống Jimmy Carter tại Nhà thờ quốc gia Washington ở thủ đô Washington, D.C ngày 9-1. Ảnh: AFP

“Khi đích thân tôi báo tin cho ông Bill và ông George, họ rất khiêm tốn. Mỗi người đều biết rõ sức nặng của trách nhiệm đi kèm với tư cách là Tổng tư lệnh. Và cả hai đều biết rõ bổn phận của chúng tôi là hỗ trợ các gia đình và những người thân yêu đang chờ đợi và lo lắng cho sự trở về an toàn của các quân nhân” - ông Biden nói thêm.

Tổng thống Biden cho hay việc đóng 2 con tàu được đặt theo tên những người tiền nhiệm của ông sẽ diễn ra "trong những năm tới" và sau khi hoàn thành, 2 con tàu sân bay này “sẽ gia nhập lực lượng Hải quân có năng lực, linh hoạt và chuyên nghiệp nhất từng ra khơi".

“Con tàu sẽ do các thuỷ thủ đến từ mọi miền của Mỹ và những người sẽ lái những con tàu này vào nơi nguy hiểm, bảo vệ lợi ích của chúng ta ở nước ngoài và sự an toàn của chúng ta ở quê nhà” - ông Biden nhấn mạnh.

Các cựu Tổng thống Bush, Clinton và ông Biden đã tham dự lễ tang của cố Tổng thống Jimmy Carter vào tuần trước, cùng với hai vị tổng thống còn sống khác là cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.