Israel đề nghị ICC rút lại lệnh bắt ông Netanyahu

(PLO)- Israel đã đề nghị các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) rút lại lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tài liệu được đăng tải trên trang web của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Israel đã đề nghị các thẩm phán tại tòa này rút lại lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant, hãng Reuters đưa tin ngày 12-5.

ICC cho hay Israel đã yêu cầu tòa ra lệnh cho cơ quan công tố tạm dừng cuộc điều tra về các tội ác bị cáo buộc của các quan chức Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine.

Các tài liệu này có ngày ký là 9-5 và do Phó Tổng chưởng lý Israel - ông Gilad Noam ký tên.

Israel đề nghị ICC rút lại lệnh bắt ông Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNBC

ICC đã ban hành lệnh bắt ông Netanyahu và ông Gallant, cũng như lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vào ngày 21-11-2024, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

ICC cho biết vào tháng 2 rằng các thẩm phán đã rút lại lệnh bắt ông al-Masri, còn được biết đến với tên Mohammed Deif, sau khi có các báo cáo đáng tin cậy về cái chết của người này.

Israel - quốc gia bác bỏ thẩm quyền của ICC và phủ nhận đã phạm tội ác chiến tranh ở Gaza - hiện đang phản đối các lệnh bắt ông Netanyahu và ông Gallant.

Vào tháng 4, phòng phúc thẩm của ICC đã ra phán quyết rằng các thẩm phán của phòng tiền xét xử – nơi đã ban hành các lệnh bắt – phải xem xét các phản đối của Israel liên quan đến thẩm quyền của tòa và tính hợp pháp của các lệnh này.

Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ ICC sẽ xem xét các phản đối của Israel theo cách thức cụ thể nào. ICC cũng chưa đưa ra thời hạn nào cho việc ra quyết định về đề nghị của Israel nhằm hủy bỏ các lệnh bắt và tạm dừng cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.