Tổng thống lâm thời Syria cho biết đang đàm phán buộc Israel rút quân

(PLO)- Tổng thống lâm thời Syria - ông Ahmad al-Sharaa cho biết Damascus đang đàm phán gián tiếp với Israel nhưng không nêu rõ qua kênh trung gian nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo ở Paris hôm 7-5 trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Tổng thống lâm thời Syria - ông Ahmad al-Sharaa cho biết Damascus đang đàm phán với Israel để chấm dứt các cuộc tấn công của Tel Aviv vào lãnh thổ Syria, đài CNN đưa tin.

“Có những cuộc đàm phán gián tiếp [với Israel] thông qua các bên trung gian để xoa dịu và kiểm soát tình hình để mọi việc không đi đến mức cả hai bên mất kiểm soát” – ông al-Sharaa nói.

Ông al-Sharaa cũng cho biết rằng Damascus đang “cố gắng đàm phán với tất cả các quốc gia có liên lạc với phía Israel”, kêu gọi các nước này gây sức ép buộc Tel Aviv “ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Syria”.

Tổng thống lâm thời Syria nói đang đàm phán buộc Israel rút quân.jpg
Tổng thống lâm thời Syria - ông Ahmad al-Sharaa trong cuộc họp báo ở Paris (Pháp) hôm 7-5. Ảnh: SANA

Ông al-Sharaa cho biết mục tiêu của chính phủ lâm thời Syria là buộc Israel phải tuân thủ thỏa thuận rút quân (năm 1974) do Liên Hợp Quốc (LHQ) làm trung gian, nhường chỗ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ kiểm soát các khu vực dọc đường ranh giới giữa hai nước.

Sau cuộc chính biến cuối năm 2024 ở Syria, Israel tuyên bố thoả thuận này “vô hiệu cho đến khi trật tự được lập lại ở Syria” và phát động tấn công vào nhiều khu vực ở Cao nguyên Golan – khu vực tranh chấp dai dẳng giữa hai nước và đã bị Israel kiểm soát một phần từ năm 1967.

Israel tuyên bố mục đích của các hoạt động quân sự trong gần nửa năm qua là tạo ra một vùng đệm nhằm bảo vệ cộng đồng thiểu số người Druze ở miền nam Syria.

Hôm 7-5, Israel xác nhận lực lượng biên phòng nước này lần đầu tiên đã hoạt động bên trong Syria.

Cùng ngày 7-5, một số nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Syria.

Kênh liên lạc bí mật này được cho là đã được thiết lập vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống lâm thời Syria tới UAE hôm 13-4.

Theo các nguồn tin này, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh, tình báo và nhằm góp phần xây dựng lòng tin giữa Israel và Syria.

Tuy nhiên, Trợ lý Ngoại trưởng UAE phụ trách các vấn đề chính trị - Đại sứ Lana Nusseibeh phủ nhận. Bà Nusseibeh nói rằng thông tin UAE làm trung gian cho các cuộc đàm phán bí mật giữa Syria và Israel là “hoàn toàn sai sự thật”.

Israel chưa có bình luận về các tuyên bố của Tổng thống lâm thời Syria và Trợ lý Ngoại trưởng UAE.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.